• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phú Thọ sẵn sàng chào đón du khách về miền Đất Tổ

Văn hoá 21/04/2023 14:07

(Tổ Quốc) - Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ và các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam đã chuẩn bị đến giờ khai hội. Lễ hội năm nay với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn, dự kiến sẽ thu hút lượng lớn du khách hành hương về nguồn cội. Nhiều hoạt động văn hoá, thể thao sẽ được tổ chức với quy mô rộng khắp từ thành phố Việt Trì đến Trung tâm Lễ hội Đền Hùng và các vùng phụ cận. Tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ hội.

Hiểu thêm văn hóa vùng đất Tổ

Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ và các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam gồm 5 sự kiện, hoạt động chính: Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023, Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, Kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Hội nghị - Hội thảo "Phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch" và Triển lãm di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam.

Phú Thọ sẵn sàng chào đón du khách về miền Đất Tổ - Ảnh 1.

Phú Thọ sẵn sàng chào đón du khách về miền Đất Tổ

Năm nay, Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - Du lịch Đất Tổ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức diễn ra từ ngày 21 - 28/4 tại TP Việt Trì.

Theo Ban Tổ chức, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 sẽ có nhiều hoạt động giới thiệu và quảng bá đậm nét các di sản văn hóa của tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là hai Di sản Văn hóa đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh là "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và "Hát Xoan Phú Thọ" để người dân hiểu thêm về các giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất Tổ.

Đặc biệt, trong những ngày diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023, tỉnh sẽ tổ chức nhiều nghi lễ truyền thống như: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân; Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh; Lễ dâng hương của các huyện, thành, thị tại Đền Hùng; Lễ rước kiệu về Đền Hùng do các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích tổ chức.

Trong các ngày 21 – 29.4 (tức mùng 2 – 10.3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì sẽ có các hoạt động văn hoá, thể thao hấp dẫn như: Khai mạc "Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023" và "Tuần lễ Di sản Văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh" tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì; Hội thảo quốc tế "Diễn đàn Du lịch, văn hóa, di sản và sự phát triển bền vững Việt Nam".

Cùng với đó Giải bơi chải và trình diễn ván chèo đứng tại Hồ Công viên Văn Lang; Giải Bóng đá Cúp Hùng Vương tại Sân vận động Việt Trì; Giải Bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc tranh cúp Hùng Vương tại thành phố Việt Trì. Ngoài ra du khách được tham dự nhiều sự kiện khác như: Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2023 và Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Đất Tổ tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; Hội chợ Triển lãm thương mại công thương vùng Đông Bắc và các Hội thi gói nấu bánh chưng, giã bánh giầy tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; trình diễn đâm đuống, đánh trống đồng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; triển lãm "Di sản Văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam"; biểu diễn Múa rối nước phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; trình diễn trang phục áo dài và xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam; thi đấu các môn thể thao truyền thống phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương…

Phú Thọ sẵn sàng chào đón du khách về miền Đất Tổ - Ảnh 2.

Công an Phú Thọ thực hiện phân luồng giao thông, đảm bảo không bị ùn tắc trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ảnh baophutho.vn)

Tăng cường chống dịch, đảm bảo an toàn mùa lễ hội

Những ngày này, trên các trục đường chính, tuyến phố, ngõ phố ở thành phố Việt Trì, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các Khu di tích lịch sử liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn tỉnh đều rộn ràng không khí lễ hội. Các khu phố đều khoác lên mình màu đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ, băng zôn, khẩu hiệu hướng về Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong dịp diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, ngay từ cuối tháng Ba, thành phố Việt Trì đã tiến hành chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan sạch đẹp.

Thành phố đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan chỉnh trang cây xanh công cộng, hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông. Trong đó, tập trung vào việc duy trì, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh khu vực Công viên Văn Lang, Quảng trường Hùng Vương và các khu vực công cộng của thành phố; các dải phân cách giao thông, các vòng xuyến, đảo giao thông. Tiến hành trang trí, trồng mới vườn hoa, tiểu cảnh tại một số nút giao thông trên tuyến đường Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành, Phù Đổng… cắt tỉa, dọn cỏ, quét vôi gốc cây xanh trên các tuyến phố, tuyến đường; bổ sung thêm hệ thống chiếu sáng, hoa trang trí tại các khu vực công cộng, các trục chính đô thị, các cơ quan, đơn vị dọc những tuyến đường.

Trong công tác bảo vệ môi trường, thành phố đã chỉ đạo các địa phương đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, không để xảy ra tình trạng tồn đọng rác, gây mất vệ sinh, mỹ quan đô thị.

Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo, giữ gìn vệ sinh môi trường; phát động đợt cao điểm tăng cường chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan tại các điểm công cộng, các tuyến phố chính, các điểm tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật... luôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Công tác an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng được tăng cường.

Phú Thọ sẵn sàng chào đón du khách về miền Đất Tổ - Ảnh 3.

Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo, giữ gìn vệ sinh môi trường (ảnh baophutho.vn)

Với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2023, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông để phục vụ du khách bốn phương về tham gia Lễ hội.

Thiếu tá Lê Xuân Tú, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Lực lượng CSGT, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã sẵn sàng đảm bảo ATGT trước và trong thời gian diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023. Đặc biệt, sẽ huy động 100% quân số đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các chốt, tuyến đường từ ngày ngày 25/4, tức 6/3 âm lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng cho biết: Với công tác chuẩn bị chu đáo về mọi phương diện, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023 tiếp tục khẳng định là một trong những lễ hội mẫu mực của cả nước, đậm đà bản sắc dân tộc, thân thiện, gần gũi và hấp dẫn du khách về với cội nguồn.

Với sự chuẩn bị từ sớm, từ xa về cảnh quan đô thị, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự của các cấp, ngành, đơn vị, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 hứa hẹn sẽ được tổ chức thành công, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi du khách khi hành hương về nguồn cội. Mỗi người dân khi về Đất Tổ, tham gia các hoạt động văn hóa cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn đa dạng sinh học tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, các điểm công cộng trên địa bàn thành phố Việt Trì, góp sức xây dựng, giữ gìn không gian lễ hội văn minh, sạch đẹp.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ