• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau lũ, người dân đội mưa rét chăm hoa cho kịp Tết

Thời sự 20/12/2020 18:47

(Tổ Quốc) - Mưa lũ kéo dài khiến việc trồng hoa Tết của người dân tại xã Thủy Vân, TX. Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) gặp nhiều khó khăn. Những ngày này, người trồng hoa tại đây phải đội mưa rét, tất bật chăm sóc cho hàng chục nghìn chậu cúc để kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán.

Sau lũ, người dân đội mưa rét chăm hoa cho kịp Tết - Ảnh 1.

Những ngày này, người trồng hoa tại làng Dạ Lê Chánh xã Thủy Vân, TX. Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) không quản mưa rét ra đồng chăm sóc cho hàng chục nghìn chậu cúc để kịp có hàng bán trong dịp Tết Nguyên đán.

Sau lũ, người dân đội mưa rét chăm hoa cho kịp Tết - Ảnh 2.

Là một trong những địa phương trồng hoa cúc chậu lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, nhiều hộ dân trồng hoa tại Dạ Lê Chánh bị thiệt hại khá nặng nề. Đây là vụ hoa được triển khai từ những gì còn sót lại sau lũ hoặc trồng mới hoàn toàn.

Sau lũ, người dân đội mưa rét chăm hoa cho kịp Tết - Ảnh 3.

Theo người dân làng Dạ Lê Chánh, hàng năm việc trồng hoa cúc chậu cho Tết được triển khai từ tháng 7 âm lịch. Năm nay, do ảnh hưởng của mưa lũ, bên cạnh đó mưa rét kéo dài thời gian qua khiến việc trồng và chăm sóc hoa gặp nhiều khó khăn.

Sau lũ, người dân đội mưa rét chăm hoa cho kịp Tết - Ảnh 4.

Sau đợt lũ vừa qua, nhiều hộ trồng hoa phải bỏ lỡ vụ mùa, không tiếp tục trồng mới vì không có điều kiện triển khai.

Sau lũ, người dân đội mưa rét chăm hoa cho kịp Tết - Ảnh 5.

Tại các vườn hoa đã được xuống giống, người dân đội mưa rét, tất bật với các công việc chăm sóc như chẻ tre, cắm nan, buộc dây cố định cho hoa....

Sau lũ, người dân đội mưa rét chăm hoa cho kịp Tết - Ảnh 6.

Thân hoa cúc được buộc vào nan tre để tạo dáng đẹp.

Sau lũ, người dân đội mưa rét chăm hoa cho kịp Tết - Ảnh 7.

Trên các tuyến đường liên thôn, những chuyến xe chở tre lui tới tấp nập. Số tre này được người dân mua về chẻ nhỏ để làm nan buộc hoa.

Sau lũ, người dân đội mưa rét chăm hoa cho kịp Tết - Ảnh 8.

Dùng cưa máy để cắt đốt, chẻ nan tre...

Sau lũ, người dân đội mưa rét chăm hoa cho kịp Tết - Ảnh 9.

Hàng nghìn bóng đèn cũng được các hộ trồng hoa giăng mắc để thắp đêm, tạo ánh sáng cho hoa nhanh phát triển.

Sau lũ, người dân đội mưa rét chăm hoa cho kịp Tết - Ảnh 10.

Vựa hoa của ông Lê Đình Hợi (Dạ Lê Chánh) mất trắng 100% trong đợt lũ vừa qua. Để có hoa kịp cung cấp cho Tết và cũng là kế sinh nhai của gia đình, từ tháng 9 âm lịch, ông đã xuống cây giống cho vụ mới. Do xuống giống trồng lại chậm nên dự kiến đến Tết, số hoa cúc này chỉ cao được từ 0,5-0,8m (bình thường khoảng 1,1m), khả năng không đạt chất lượng như mong muốn.

Sau lũ, người dân đội mưa rét chăm hoa cho kịp Tết - Ảnh 11.

Sau lũ, người dân đội mưa rét chăm hoa cho kịp Tết - Ảnh 12.

“Còn khoảng 1 tuần nữa là người trồng tiến hành ngắt bớt nụ hoa (chỉ chừa mỗi nhánh mỗi nụ) cho hoa ra đạt kích cỡ mong muốn. Gia đình tôi đang cố công chăm sóc, hy vọng vụ hoa Tết năm nay bù lại được chi phí và thiệt hại do mưa lũ, có tiền sắm sửa Tết”, bà Hồ Thị Ánh Tuyết (vợ ông Hợi) nói.

Sau lũ, người dân đội mưa rét chăm hoa cho kịp Tết - Ảnh 13.

Sau lũ, người dân đội mưa rét chăm hoa cho kịp Tết - Ảnh 14.

Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch UBND xã Thủy Vân thông tin, hàng năm hoa tết mang lại thu nhập bình quân từ 60-100 triệu đồng/vụ cho các hộ dân. Vụ hoa tết năm nay, toàn xã triển khai trồng khoảng 60 nghìn chậu hoa các loại với 70 hộ dân tham gia trồng. Ngay sau lũ, địa phương đã kịp thời thống kê thiệt hại, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí giúp các hộ dân tái sản xuất.

Sau lũ, người dân đội mưa rét chăm hoa cho kịp Tết - Ảnh 15.

Hiện tại, đối với những hộ thiệt hại nặng, xã Thủy Vân cũng vận động, hướng dẫn dồn ghép các chậu lại với nhau, còn lại thì triển khai trồng lại các giống hoa ngắn ngày để kịp thời cung ứng cho thị trường Tết.


Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ