• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Syria dai dẳng hỏa lực: Cách nào giúp Nga "vững chân" từ các cuộc tấn công?

Thế giới 04/06/2019 12:18

(Tổ Quốc) - Từ cuộc tấn công ném bom vào căn cứ quân sự Nga tại Khmeimim, nguy hiểm từ cuộc tấn công trên không luôn là thách thức đối với lực lượng quân sự nước này.

Mập mờ từ các cuộc tấn công máy bay không người lái

Nhiều ý kiến cho rằng, Nga sử dụng thông tin về các vụ đánh bom chỉ là một công cụ để bày tỏ sự bất bình với cách Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện thỏa thuận Sochi.

Syria dai dẳng hỏa lực: Cách nào giúp Nga vững chân từ các cuộc tấn công? - Ảnh 1.

Máy bay quân sự Nga tại căn cứ Khmeimim. Ảnh:Reuters

Trong hai tháng qua, Bộ Quốc phòng Nga liên tục đưa ra báo cáo về sức công phá của các tên lửa hệ thống hỏa tiễn và máy bay không người lái do phiến quân thực hiện từ khu vực Idlib nhằm vào các mục tiêu. Theo các thống kê chính thức, căn cứ Khmeimim liên tục bị pháo kích 5 lần trong tháng Năm và 12 lần trong tháng Tư.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các cuộc tấn công liên quan đến lực lượng Hayat Tahrir al-Sham. Cùng thời điểm, số lượng các báo cáo gia tăng về các vụ tấn công vào Khmeimim tương ứng với mật độ gia tăng các động thái không quân của Nga và Syria tại khu vực này. Điều này là khó khăn để xác định liệu phiến quân hay lực lượng thân Iran đang cố tình phá vỡ quy định lệnh ngừng bắn nhằm làm hỏng cam kết giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, các vụ tấn công tương tự tại căn cứ Khmeimim đã diễn ra vào hồi tháng 8-9/2018 khi không quân Syria hoạt động tại Idlib. Lực lượng phiến quân Hayat Tahrir al-Sham thậm chí đã công khai các hình ảnh chuẩn bị cho các cuộc tấn công máy bay không người lái. Nhóm lực lượng này xem đây là cách trả đũa với các hành động của Nga và Syria tại khu vực. Cùng thời điểm, khi Nga cáo buộc các cuộc tấn công là do lực lượng Hayat Tahrir al-Sham nhưng nhóm này lại bác bỏ. Các nguồn tin chính thức cho biết, các hệ thống phòng không của Nga luôn đạt được mức độ thành công nhất định đối phó với các cuộc tấn công từ căn cứ không quân. Các chuyên gia quân sự Nga tin tưởng hệ thống phòng thủ của họ có thể đối phó tốt kể từ sau khi vụ rơi máy bay của Nga. Vì vậy, bất kỳ thông tin nào cho cuộc tấn công tại căn cứ quân sự đều được nắm bắt từ hệ thống giám sát đảm bảo an ninh cho căn cứ không quân.

"Trong khoảng thời gian trước, các tư lệnh Nga thương đánh giá các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu khác tại Syria và Iraq. Tuy nhiên, họ đánh giá thấp khả năng xảy ra ở các căn cứ của Nga", chuyên gia Nga Denis Fedutinov cho biết.

"Từ sau khi căn cứ Khmeimim bị tấn công thường xuyên thì Nga mới sẵn sàng cho các thủ thuật, trang bị thiết bị và vũ khí nhằm đối phó với các cuộc tấn công bất ngờ. Phiến quân bắt đầu sử dụng máy bay không người lái đánh lạc hướng và thực hiện các cuộc tấn công. Các loại vũ khí khác cũng được sử dụng tinh vi hơn", ông Denis Fedutinov nói thêm.

Nga tìm cách đối phó như thế nào?

Căn cứ không quân Khmeimim của Nga tại Syria được tăng cường khả năng phòng không sau khi phiến quân huy động hàng loạt máy bay không người lái tấn công các cơ sở quân sự của Nga tại Syria trong thời gian gần đây.

Vì vậy, điều này không hề ngạc nhiên rằng, các máy bay không người lái trở thành yếu tố đổ lỗi cho các vi phạm thỏa thuận và sử dụng như một bằng chứng ảnh hưởng đến các hành động khiêu khích của bên thứ ba. Ban đầu, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố máy bay không người lái có liên quan đến sự tiếp tay của các quốc gia khác. Sau đó, vào tháng 10/2018, các quan chức Nga cáo buộc Lầu Năm Góc có liên quan đến máy bay không người lái thông qua P-8 Poseidons – một loại máy bay giám sát của quân đội Mỹ nhằm mục đích thám thính các hệ thống phòng thủ tại căn cứ Khmeimim.

Phát biểu tại một diễn đàn an ninh cấp cao tại Trung Quốc, ông Fomin từng nói rằng, Boeing P-8 Poseidon đã được triển khai tại khu vực theo đúng lịch trình trong khi 13 máy bay không người lái được phóng đến căn cứ Nga. Máy bay trinh sát Mỹ nắm quyền kiểm soát các máy bay không người lái khi quân đội bảo vệ căn cứ Nga đã sử dụng chiến tranh điện tử để phá vỡ các tín hiệu điều khiển từ UAV. Bộ Quốc phòng Nga từng ám chỉ khả năng về các cuộc tấn công máy bay không người lái vào căn cứ quân sự của Nga tại Syria có thể sử dụng vũ khí tối tân.

Các chuyên gia bày tỏ hoài nghi về các tuyên bố này và cho rằng Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra được các thông tin chi tiết về vụ việc.

Sau các tuyên bố về việc liên quan của không lực phương Tây thì chủ đề chính trong các cuộc thảo luận là sự tồn tại của các kênh liên lạc thông qua việc sử dụng máy bay không người lái.

"Việc sử dụng Poseidon-8 kết hợp với nhóm máy bay không người lái là khó bởi vì một số lý do như chi phí cao để có thể điều khiển máy bay không người lái", ông Fedutinov nói.

Gần đây, các đồn đoán cho rằng người Mỹ đang nhằm mục tiêu vào căn cứ Khmeimim mà không phải là các liên quan của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi chính quyền quân đội Nga vẫn đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công thì truyền thông lại cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia các cuộc tấn công vào căn cứ Khmeimim.

Syria vẫn đang nóng, các xung đột tấn công vẫn diễn ra và cần phải có phản ứng phòng thủ. Nga sẽ có cách để đối phó và không để cho bất kỳ mối đe dọa nào ảnh hưởng tới căn cứ không quân.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ