• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tàu sân bay Mỹ vào Biển Bắc: Moscow đối mặt cảnh báo nóng

Thế giới 14/10/2018 07:17

(Tổ Quốc)- Sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ tại Biển Na Uy là lời cảnh báo mà NATO muốn gửi tới Moscow.

USS Harry Truman, hàm không mẫu hạm của Mỹ thuộc lớp Nimitz, nặng 104.000 tấn cùng khả năng triển khai khoảng 90 máy bay chiến đấu và hỗ trợ - đã tiến vào Biển Bắc để chuẩn bị cho Trident Juncture, cuộc tập trận lớn nhất của khối liên minh trong khu vực kể từ Chiến tranh lạnh.

Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu Curtis Scaparrotti mới đây đã đánh giá sự hiện diện của USS Harry Truman tại Bắc Đại Tây Dương là "một minh chứng cho năng lực của NATO" trước Moscow.

"Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi đã được huấn luyện và chúng tôi sẽ bảo vệ Đại Tây Dương", Tướng Scaparrotti tuyên bố.

Tàu sân bay Mỹ vào Biển Bắc: Moscow đối mặt cảnh báo nóng - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Harry Truman (ảnh: getty)

Đề cập tới những nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Nga, ông Scaparrotti cho biết, NATO cần "tiếp tục tăng cường năng lực và tập luyện để có thể giữ vững ưu thế trong chiến đấu. Sức mạnh chính là chúng tôi ngăn chặn xung đột, và nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn và chúng tôi sẽ làm như vậy với một liên minh hùng mạnh".

Vị Tổng tư lệnh cũng cáo buộc Nga đã tiến hành "các hoạt động bất hợp pháp" và có những ảnh hưởng nguy hiểm. Ông bày tỏ sự hài lòng vì Mỹ đưa ra lời "hiệu triệu" và Nga cần phải đối mặt với cảnh báo.

USS Harry Truman được hộ tống bởi 9 tàu chiến khác, và mang theo 49 máy bay tham gia cuộc tập trận Trident Juncture – diễn ra từ ngày 25/10 tới 7/11 tại Na Uy. Dự kiến sẽ có khoảng 50.000 binh lính tham gia tập trận đến từ các quốc gia thành viên NATO, cùng hai nước Phần Lan và Thụy Điển.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1987 một tàu sân bay Mỹ được triển khai tới Biển Na Uy.

Tuần trước, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, Moscow không có lý do gì để coi Trident Juncture là một hành động khiêu khích từ Mỹ và các đồng minh. Một số chính trị gia phe đối lập tại Na Uy từng tỏ ra lo ngại trước sự hiện diện của USS Harry Truman, và gọi đây là một quyết định "thiếu khôn ngoan" trong quan hệ giữa Na Uy với Nga, đặc biệt là khi Oslo với Moscow có mối quan hệ truyền thống khá tốt đẹp.

Chính thức hoạt động từ năm 1998, USS Harry Truman đã tham gia nhiều chiến dịch quân sự của Mỹ tại nhiều địa điểm trên khắp thế giới, bao gồm cả Afghanistan và Iraq…

Trong những năm gần đây, Nga đã bỏ ra nhiều công sức và tiền của để hiện đại hóa lực lượng hải quân, phòng vệ bờ biển và không quân. Moscow đồng thời cũng tiến hành trang bị cho tàu chiến, tàu tên lửa và các phương tiện hải quân khác - các tên lửa hành trình như Kalibr, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.500 km.


Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ