• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiêm kích tối tân Nga được ông Putin chào mời với Thổ giữa lúc căng thẳng với Mỹ

Thế giới 28/08/2019 08:40

(Tổ Quốc) - Chuyến thăm của Tổng thống Erdogan đến Nga vừa diễn ra sau quyết định của Mỹ đình chỉ khả năng Thổ Nhĩ Kỳ mua và giúp chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Tổng thống Vladimir Putin đã khoe chiếc máy bay chiến đấu tàng hình mới nhất của Nga với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người đã bị cấm mua máy bay chiến đấu mới của Mỹ sau tranh cãi về việc Ankara mua hệ thống tên lửa của Nga.

Cùng các bộ trưởng quốc phòng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, ông Putin và ông Erdogan đã kiểm tra buồng lái của máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm vào hôm thứ ba khi tham dự buổi khai mạc triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2019 ở ngoại ô Moscow.

Họ cũng tham quan máy bay chiến đấu Su-35, xem màn hình trực thăng và một máy bay đổ bộ.

dfa1bb9a-c8d8-11e9-b4e3-f796e392de6b_image_hires_231049

Hai nhà lãnh đạo đã trực tiếp tham quan những khí tài không quân tối tân nhất. Ảnh: AP

Theo một bản dịch của Điện Kremlin, chào mừng "người bạn tốt" đã đến thăm triển lãm, ông Putin đã giới thiệu những khả năng kỹ thuật thế hệ mới nhất của Lực lượng Không quân Nga, mà theo ông, sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới cùng có lợi.

Khi ông Erdogan hỏi trong chuyến đi xem Su-57 đã sẵn sàng để bán chưa, ông Putin tươi cười trả lời "ông có thể mua rồi:, hãng tin Interfax đưa tin.

Chuyến thăm của ông Erdogan theo sau quyết định của Mỹ hồi tháng trước đình chỉ khả năng để Thổ Nhĩ Kỳ mua và giúp chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình F-35 tiên tiến – động thái đáp trả việc Ankara mua và tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Mỹ cho biết S-400 không tương thích với hệ thống vũ khí của NATO và việc Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời sở hữu cả F-35 có thể cho phép Nga tiếp cận được thông tin về công nghệ tiên tiến từ loại máy bay chiến đấu tối tân này.

Thổ Nhĩ Kỳ đã lên kế hoạch mua khoảng 100 chiếc F-35 và nay sẽ phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế nếu Mỹ vẫn duy trì lệnh cấm.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc hội đàm mới nhất để cố gắng giải quyết những bất đồng về cuộc tấn công của quân đội Syria do Kremlin hỗ trợ chống lại phe nổi dậy ở khu vực tây bắc Idlib – khu vực khi bùng nổ xung đột có nguy cơ gây ra một cuộc di tản mới của người tị nạn đến Thổ Nhĩ Kỳ.

"Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác rất thân thiết của chúng tôi, là đồng minh của chúng tôi", người phát ngôn của ông Putin, Dmitry Peskov, cho biết hôm thứ Hai.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ