• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổn thất bất ngờ của Mỹ từ căng thẳng bùng nổ với Iran?

Thế giới 11/02/2020 09:37

(Tổ Quốc) - Quân đội Mỹ vào ngày 10/2 cho biết, hơn 50% binh lính nước này đã bị tổn thương não sau vụ tấn công tên lửa của Iran tại căn cứ Iraq vào tháng trước.

Hãng reuters đưa tin, con số thống kê binh lính của nước này bị tổn thương não lên tới trên 100. Các vụ tấn công tên lửa bắt đầu từ cuối tháng 12. Cả Mỹ và Iran vẫn tiếp tục leo thang quân sự qua các cuộc tấn công qua lại.

Tổn thất bất ngờ của Mỹ từ căng thẳng bùng nổ với Iran? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:Dailynews

Hãng reuters đưa ra báo cáo sớm ngày 10/2 xác nhận, hơn 100 binh lính Mỹ đã bị chẩn đoán tổn thương não sau vụ tấn công.Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc xác nhận 109 binh sĩ Mỹ được chẩn đoán tổn thương não nhẹ, tăng thêm 45 người so với con số 64 trường hợp mà Bộ Quốc phòng Mỹ công nhận hồi cuối tháng 1/2020.

Ông Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho biết, số lượng lính Mỹ đã chẩn đoán bị tổn thương não xác nhận từ tháng trước và con số có thể tiếp tục thay đổi trong thời gian tới.Thời điểm diễn ra vụ tấn công có khoảng 200 quân nhân Mỹ đã được đưa đi xét nghiệm triệu chứng.

Các triệu chứng của chấn thương não bao gồm đau đầu, sổ mũi, nhạy cảm với ánh sáng và buồn nôn. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, chưa có động thái nhằm giảm và trì hoãn con số những người bị thương. Tuy nhiên, các thông tin sau vụ tấn công của Tehran đặt ra câu hỏi về chính sách quân sự Mỹ trong các báo cáo trường hợp tổn thương não sau vụ tấn công đồng thời cần phải tìm cách điều trị khẩn cấp trước khi các lo lắng về sức khỏe trở nên nghiêm trọng. Thượng sĩ Đảng Cộng Hòa Joni Ernst đã đưa ra câu trả lời rằng, điều này là cần thiết.

"Tôi kêu gọi Lầu Năm Góc cần phải đảm bảo an toàn và có chế độ chăm sóc đặc biệt với các binh lính Mỹ bị chấn thương trong cuộc tấn công ở căn cứ Iraq", ông Ernst nói trên Twitter.

Các chuyên gia y tế và sức khỏe cho biết, việc chấn thương não bộ (TBI) là một hiện tượng nghiêm trọng và thường bị gây nên khi đầu có các tác động va chạm mạnh.

Dữ liệu từ Lầu Năm Góc, từ năm 2000, Mỹ có khoảng 408 binh lính bị chẩn đoán chấn thương não.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ