• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5

Thế giới 18/03/2024 15:17

(Tổ Quốc) - Tổng thống Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo kỷ lục trong cuộc bầu cử ở Nga hôm 17/3 và tiếp tục là người lãnh đạo đứng đầu nước Nga ở nhiệm kỳ thứ 5.

Theo trang CNBC, cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay diễn ra trong 3 ngày 15-17/3. Đây là lần đầu tiên Nga tổ chức bầu tổng thống trong ba ngày, thay vì một ngày như trước đây. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm nay là 74,22%, vượt con số kỷ lục 67,54% hồi năm 2018.

Tổng thống Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu ở Moscow vào ngày 18/3/2024. Ảnh: Maxim Shemetov / Reuters

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) đã công bố kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Kết quả này có nghĩa là ông Putin, 71 tuổi, sẽ tiếp tục nhiệm kỳ mới kéo dài 6 năm và trở thành nhà lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất ở Nga trong hơn 200 năm nếu ông hoàn thành nhiệm kỳ đó. Ông Putin đã là tổng thống Nga các nhiệm kỳ 2000-2004, 2004-2008, 2012-2018, 2018-2024 và giữ vị trí thủ tướng giai đoạn 2008-2012.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga ngày 17/3 cho biết ông Putin đã giành được 87,8% phiếu bầu, kết quả cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử hiện đại Nga. Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga (VCIOM) từng khảo sát trước đó, dự đoán ông Putin sẽ trúng cử với tỷ lệ phiếu là 87%. Kết quả chính thức đầu tiên cho thấy các cuộc thăm dò là chính xác.

Các vị trí tiếp theo lần lượt là ứng viên Nikolay Kharitonov, Vladislav Davankov và Leonid Slutsky. Cụ thể, ở vị trí thứ 2 là ứng cử viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Nikolai Kharitonov, giành được 4,23% số phiếu bầu. Tiếp sau là ứng cử viên Vladislav Davankov của Đảng "Những Con người Mới" nhận được 4,02% số phiếu bầu, và cuối cùng là ứng cử viên của Đảng Dân chủ Tự do (LDPR) Leonid Slutsky nhận được 3,16% số phiếu bầu.

Sau chiến thắng, ông Putin cho biết sẽ triển khai mọi kế hoạch phát triển nước Nga và đạt những mục tiêu từng đề cập trong Thông điệp Liên bang cuối tháng 2. Tổng thống Nga không vội thành lập chính phủ khóa mới bởi nhiệm kỳ hiện tại vẫn còn khoảng hơn hai tháng nữa mới kết thúc.

Những định hướng trong nhiệm kỳ mới

Tổng thống Putin đã có bài phát biểu mừng chiến thắng tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông tại Moscow. Ông Putin đã gửi lời cảm ơn đến công dân Nga đã tiếp tục tín nhiệm ông và khẳng định sẽ tiếp tục tập trung vào tình hình chiến sự Ukraine, ca ngợi quân nhân Nga đang chiến đấu ở tiền tuyến. Ông nhấn mạnh những vấn đề liên quan chiến dịch tại Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ mới.

Trước những người ủng hộ có mặt tại đây, ông Putin đã khẳng định, nhân dân Nga là nguồn sức mạnh duy nhất của đất nước, đồng thời khẳng định mọi lá phiếu của cử tri sẽ được kiểm đếm. Nhà lãnh đạo khẳng định "nguồn sức mạnh duy nhất của đất nước là người dân Nga" và mọi lá phiếu của công dân đều trân trọng.

"Tôi muốn cảm ơn người dân Nga. Tất cả chúng ta là một. Tôi muốn cảm ơn tất cả người dân Nga đã đến các điểm bỏ phiếu và bỏ phiếu", ông Putin phát biểu.

Những người ủng hộ đồng thanh hô vang tên Tổng thống Putin khi chính trị gia 71 tuổi phát biểu.

Theo ông Putin, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao là do người dân Nga ý thức tầm quan trọng của tiếng nói của họ. Nói trước báo chí, Tổng thống Putin khẳng định cuộc bầu cử ở Nga là dân chủ.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ mới, Tổng thống Putin nói rằng sẽ ưu tiên giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến cái mà ông gọi là "hoạt động quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine và sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội Nga.

Ông Putin cũng đặc biệt cảm ơn quân đội Nga đang tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine. Và ông không ngừng khẳng định quân đội Nga đang giành lợi thế và chủ động trên chiến trường Ukraine.

"Chúng ta vẫn còn nhiệm vụ phía trước. Nhưng khi chúng ta đoàn kết lại - bất kể ai muốn đe dọa, đàn áp ý chí của chúng ta - chưa ai từng thành công trong lịch sử, họ chưa thành công ở hiện tại và cũng sẽ không bao giờ thành công trong tương lai", ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin nói chiến thắng của ông sẽ cho phép Nga củng cố xã hội và cho thấy nước Nga đã đúng khi chọn con đường hiện tại.

Bầu cử tổng thống Nga tập trung ở hơn 94.000 điểm bỏ phiếu khắp đất nước, trong đó có cả 4 vùng Nga vừa sáp nhập hồi tháng 10/2022. Sau khi bầu cử kết thúc, Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 17/3 đã tới thăm trụ sở chiến dịch tranh cử tại Gostiny Dvor, Moscow.

Theo các nhà quan sát, kỳ bầu cử tổng thống Nga năm nay rất được ông Putin rất coi trọng, bởi đây là cơ hội để ông tiếp tục thông điệp cứng rắn của mình với phương Tây, đồng thời thể hiện vị thế vững chắc trên chính trường Nga.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ