• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP.HCM: Triều cường vượt mức báo động 3, nhiều nơi sẽ ngập sâu

Thời sự 15/11/2016 06:54

(Tổ Quốc) -Ông Đặng Văn Dũng-Phó giám đốc Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết trong ngày hôm nay, (15/11), hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn xuất hiện đợt triều cường, đỉnh triều dự báo vượt báo động 3 (1,5m), đạt 1,67m sẽ khiến nhiều nơi ngập sâu.

Bờ báo vị vỡ do triều cường hồi đầu tháng 10/2016 tại quận 12

 Cụ thể, từ ngày 15 – 16/11, mực nước sông Sài Gòn tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) có thể đạt 1,63m – 1,67m (trên báo động 3 là 0,17m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4h – 6h và 16h – 18h.

“Khoảng 60% diện tích tại TP.HCM ở khoảng cao độ 1,5m nên sẽ có nhiều khu vực bị ngập do triều cường xâm nhập” – ông Đặng Văn Dũng cảnh báo.

Trong khi đó, đỉnh triều tại trạm Nhà Bè (kênh Đông Điền) được dự báo cao hơn so với đỉnh triều tại trạm Phú An (1,65m – 1,69m).

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ dùng máy bơm để đưa nước ra ngoài sau khi gia cố được bờ bao

Đợt triều cường này cũng khiến mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Cửu Long được dự báo từ mức báo động 3 trở lên. Cụ thể, trạm Cần Thơ (sông Hậu) lên mức 1,92 - 1,97m (trên báo động 3 từ 0,02 – 0,07m); Trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) lên mức 1,85 - 1,90m (trên báo động 3 từ 0,05 – 0,10m).

Mực nước cao nhất ngày tại Cần Thơ và Mỹ Thuận sau khi đạt đỉnh có khả năng duy trì ở mức cao hơn báo động 3 đến hết ngày 18.11. Riêng vùng cửa sông, ven biển đỉnh triều có khả năng ở mức cao hơn báo động 3 từ 0,15 – 0,20m

Gia Thanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ