• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trả lời “bá đạo” của thí sinh thi THPT Quốc gia: “Đề Văn dễ, nhưng em không làm được“

Giáo dục 22/06/2017 11:46

(Tổ Quốc) - Sáng 22/6, thí sinh hoàn thành bài thi môn Văn - bài thi khởi động cho kỳ thi THPT 2017. Đề thi môn Văn được đánh giá là khá dễ.

Kết thúc buổi sáng với bài thi môn Văn "dễ thở", nhiều thí sinh bước ra khỏi trường thi với tâm trạng tay bắt mặt mừng.

Theo ghi nhận của PV báo Điện tử Tổ Quốc, tại điểm thi THPT Thăng Long (Hai Bà Trưng, Hà Nội), tuy vẫn còn gần 30 phút làm bài nhưng đã có một vài thí sinh ra khỏi phòng thi sớm. Thí sinh Nguyễn Văn Tùng (THPT Việt Đức, Hà Nội) là người thứ 2 bước ra khỏi phòng thi, Tùng cho biết đề Văn dễ, nhưng đã không làm hết được các câu hỏi vì Tùng xét tuyển theo khối A1 (Toán, Lý, Anh) nên chỉ cần qua điểm liệt các môn khác.

Nhiều thí sinh khác ra khỏi phòng thi sớm cũng cho biết các thí sinh thi khối A1 nên không coi trọng môn Văn và tập trung vào các môn xét tuyển đại học.

Minh Hạnh (thí sinh thi vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) bày tỏ sự hài lòng về bài thi của mình và cho biết, năm nay đề Văn rơi vào bài thơ Đất nước và phần nghị luận xã hội nói về "ý nghĩa của sự thấu cảm trong cuộc sống" cũng không quá khó.

Phấn khởi vì "trúng tủ", thí sinh Tùng Anh, THPT Việt Đức chia sẻ: "Mặc dù trời nóng hơi ngột ngạt nhưng em vẫn chịu được, giám thị thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng em khi cần thiết".

Một số hình ảnh tại điểm thi sau khi kết thúc môn thi đầu tiên:

Thí sinh tên là Tùng bước ra khỏi phòng thi sớm với câu trả lời "bá đạo": "Đề Văn dễ, nhưng em không làm hết được".
Một thí sinh khác ra khỏi phòng thi sớm với tâm trạng phấn khởi.
Hết giờ làm bài, thí sinh lần lượt ra khỏi trường thi.
Những gương mặt rạng rỡ vì đề thi "dễ thở"
Mặc dù thời tiết oi bức nhưng các bậc phụ huynh vẫn trực ở cổng trường đợi đến giờ con làm bài thi xong.
Những gương mặt lo lắng "không biết con mình có làm được bài không?"
Phía ngoài cổng trường thi, nhiều đội tình nguyện, đội tiếp sức đến từ Đoàn thanh niên, các doanh nghiệp phát nước và quạt miễn phí cho thí sinh và phụ huynh.
Đội thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.
Thí sinh trao đổi về đề Văn với bạn bè và phụ huynh.
 Đây là môn thi đầu tiên nên sự lo lắng của nhiều người là không tránh khỏi.
 Chiều nay, thí sinh sẽ tiếp tục với bài thi trắc nghiệm môn Toán.

Minh Khánh, Nhật Linh

Nhật Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ