• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trường Giang chi tiền xây rạp chiếu phim tại gia vì yêu cầu của Nhã Phương

Giải trí 08/01/2020 10:03

(Tổ Quốc) - "Phòng chiếu phim đó tôi làm có 16 mét vuông. Tôi làm ở nhà mới chứ không phải nhà cũ" – Trường Giang nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của Trường Giang đã đăng tải một clip quay lại cảnh hậu trường anh ngồi trò chuyện cùng Nam Thư, ST trước giờ ghi hình Gameshow.

ST mở màn bằng câu hỏi tò mò: "Em nghe nói anh Giang làm phòng chiếu phim trong nhà hả?".

Trường Giang chi tiền xây rạp chiếu phim tại gia vì yêu cầu của Nhã Phương  - Ảnh 1.

Trường Giang nổi tiếng yêu chiều Nhã Phương

Trường Giang thừa nhận làm phòng chiếu phim cho vợ: "Tại vì vợ thích xem phim nên tôi làm cho cô ấy xem. Chứ tôi đi quay suốt lấy đâu ra thời gian mà coi phim".

ST trầm trồ thán phục và nói: "Thế là mai mốt mình không cần ra rạp xem phim nữa nhỉ".

Trường Giang đáp: "Đúng rồi, khi tôi làm phòng chiếu phim đó là người ta đã đưa tôi cả một kho phim có 1.000 phim lận".

Nam Thư ngồi cạnh liền hỏi: "Anh Giang làm phòng chiếu phim đó có mắc không?".

Trường Giang hào hứng khoe: "Không mắc lắm, tôi làm phòng chiếu phim có 500 triệu thôi. Tại vì phòng chiếu phim đó tôi làm có 16 mét vuông. Tôi làm ở nhà mới chứ không phải nhà cũ".

Nam Thư thắc mắc: "Nhưng anh ở chung cư thì làm sao làm được? Chung cư nó ồn, anh có làm cách âm không?

Trường Giang giải thích: "Có chứ, nó làm đơn giản lắm. Khi ký hợp đồng làm phòng này, họ cũng ký với tôi là mọi phim chiếu ở rạp đều có sau hai tuần. Tức là sau hai tuần là tôi có phim để xem ở nhà".

Tiếp đó, ST hỏi: "Phòng chiếu phim của anh coi được bao nhiêu người?".

Trường Giang khoe tiếp: "Tôi làm có ba ghế thôi. Nhưng đây là ba ghế nằm, coi đã lắm".

ST hỏi xoáy: "Thế giờ mới đẻ một đứa con chứ đẻ thêm một đứa nữa thì khỏi xem hả?".

Trường Giang đáp và thốt lên: "Đẻ thêm đứa nữa thì cho ngồi ghế súp thôi. Trời ơi, mấy người chưa thấy cái phòng chiếu phim mà tôi coi nó làm mẫu đâu. 2 tỷ liền, nhìn là muốn xỉu luôn".

Nam Thư tỏ ra thèm thuồng: "Tôi cũng thích coi phim lắm nhưng xem xong không có ai để bàn nên không hứng".

Trường Giang nghe vậy liền khuyên Nam Thư: "Tôi nói Nam Thư nghe nè, xây phòng chiếu phim này xong sẽ có nhiều người tới, tha hồ xem để bàn. Biết vì sao không? Vì nó sướng. Mai mốt tôi còn mua thêm cái máy làm bắp rang bơ nữa, cứ bấm là nó tuôn ra".

Tường Vy

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ