• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam -Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác du lịch công nghiệp

Du lịch 20/09/2017 13:22

(Tổ Quốc)-Đây là mục tiêu của Hội thảo giới thiệu Du lịch công nghiệp Hàn Quốc vừa diễn ra chiều ngày 19/9/2017, tại Hà Nội.

Tham dự hội thảo có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu; Giám đốc cơ quan Nhật báo kinh tế Hàn Quốc, Trưởng đoàn xúc tiến du lịch công nghiệp Choi Gyu Sul; Trưởng Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam Jeong Chang Wook cùng đại diện các doanh nghiệp du lịch và phóng viên cơ quan báo chí hai nước.

Giám đốc cơ quan Nhật báo kinh tế Hàn Quốc, Trưởng đoàn xúc tiến du lịch công nghiệp Choi Gyu Sul

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc cơ quan Nhật báo kinh tế Hàn Quốc, Trưởng đoàn xúc tiến du lịch công nghiệp Choi Gyu Sul cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc có nền văn hóa gần gũi nhau nên du lịch cũng có nhiều nét tương đồng. Ngoài ra, hai nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, góp phần tạo ra nhiều sản phẩm du lịch phong phú. Hội thảo sẽ là cơ hội quảng bá, chia sẻ kinh nghiệm phát triển loại hình du lịch công nghiệp, qua đó tìm kiếm những cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch hai bên.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đồng thời mong muốn hội thảo sẽ mở ra nhiều sản phẩm du lịch mới với chủ đề du lịch công nghiệp để các doanh nghiệp hai bên trao đổi, chia sẻ, thúc đẩy phát triển loại hình du lịch mới và hấp dẫn, qua đó tăng lượng khách trao đổi giữa hai nước.

Toàn cảnh hội thảo

Du lịch công nghiệp là loại hình du lịch sử dụng ngành công nghiệp truyền thống, các di sản công nghiệp như nhà máy, công xưởng sản xuất, phòng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp kết hợp với sản phẩm du lịch tạo nên những điểm du lịch tổng hợp, hấp dẫn nhằm thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và trải nghiệm của du khách.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe giới thiệu về du lịch công nghiệp với các điểm tham quan hang động Gwangmyeong; Khu công nghiệp nặng Doosan với trải nghiệm sản xuất rượu soju, công nghệ khuôn đúc cỡ lớn chế tạo ra các sản phẩm công nghiệp cỡ nặng, công nghệ thực tế ảo; công ty trồng nhân sâm với trang thiết bị hiện đại… /.

Hạnh Nguyên

Lâm Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ