• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ học viên “vượt rào” Trung tâm Cai nghiện: Bắt và khởi tố nhiều đối tượng

Thời sự 09/11/2016 06:49

(Tổ Quốc) - Chiều ngày 8/11, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa bắt khẩn cấp 20 học viên tham gia kích động gây rối để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Khu vực phòng ở bị đập phá đang được sửa chữa

Liên quan đến vụ học viên cai nghiện gây rối và trốn khỏi Trung tâm Cai nghiện Đồng Nai, nằm trên địa bàn xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), chiều ngày 8/11, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa bắt khẩn cấp 20 học viên tham gia kích động gây rối để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ghi nhận tại khu vực ngoài cổng trung tâm nhiều phụ huynh chờ được thăm gặp con sau khi nghe tin từ những vụ “vượt rào” của học viên.

 Ông Hồ Văn Lộc -Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai, cho biết đối với vụ gần 600 học viên gây rối và “vượt rào”  ra ngoài trung tâm xảy ra trong ngày 23/10, cơ quan công an  đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng học viên Võ Đình Huân (31 tuổi, ngụ Thị xã Long Khánh) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và  “Trộm cắp tài sản”.

Cũng theo ông Hồ Văn Lộc đến ngày hôm nay tình hình tại trung tâm cơ bản đã ổn định, cơ sở vật chất bị đập phá đang được sửa chữa nhưng vẫn còn đến trên 200 học viên bỏ trốn chưa tìm được để đưa về trại.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trực tiếp thị sát, tìm hiểu nguyên nhân

Như Báo Điện tử Tổ Quốc đã liên tục thông tin, trong hai ngày 6 và 7/11, gần 200 học viên tại Trung tâm Cai nghiện Đồng Nai lại tiếp tục hò hét kích động, đốt phá và tràn ra ngoài..

Theo tìm hiểu, tại trung tâm hiện có gần 1.500 học viên. Trong thời gian gần đây tại trung tâm đã liên tiếp xảy ra 3 vụ học viên gây rối rồi đào thoát. Đến thời điểm này vẫn còn hơn 200 học viên đã trốn thoát chưa tìm bắt trở lại

Gia Thanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ