• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xinh đẹp, nổi tiếng là vậy nhưng Ngọc Trinh vẫn chưa lấy chồng bởi theo cô "ế là xu thế"

Giải trí 20/12/2018 14:59

(Tổ Quốc) - Buổi họp báo bộ phim Vu quy đại náo đã được tổ chức ngày hôm qua 19/12 với sự tham gia của đông đảo ê kíp sản xuất và dàn diễn viên trẻ, trong đó nổi bật nhất như thường lệ vẫn là Ngọc Trinh.

Buổi họp báo mang đến bất ngờ khi giới thiệu tới khách mời một mô hình dịch vụ cưới hỏi độc đáo theo phong cách miệt vườn. Với bối cảnh chính là miền Tây sông nước, cùng câu chuyện về hành trình khởi nghiệp bằng việc tổ chức đám cưới của nhóm bạn ế Ngọc Trinh – Diệu Nhi – La Thành – Hồ Vĩnh Anh, "Vu quy đại náo" sẽ giới thiệu tới khán giả bức tranh muôn màu về đám cưới miền quê Việt Nam với nhiều tiếng cười và thông điệp ý nghĩa.

VU QUY ĐẠI NÁO - Teaser Trailer | Khởi chiếu: 22.02.2019

Ngọc Trinh gây ấn tượng khi vào vai cô gái miền Tây xinh đẹp, giỏi nấu ăn và cũng là nhân sự "cốt cán" của ê kíp tổ chức đám cưới bá đạo trong phim. Nói về lý do vì sao mất tới 3 năm cho sự trở lại, Ngọc Trinh cho biết cô muốn dành thời gian để trau dồi kỹ năng diễn xuất, cũng như để tìm được kịch bản và ê kíp thực sự phù hợp với mình.

Xinh đẹp, nổi tiếng là vậy nhưng Ngọc Trinh vẫn chưa lấy chồng bởi theo cô ế là xu thế - Ảnh 2.

Chia sẻ về tâm huyết dành cho "Vu quy đại náo", Ngọc Trinh cũng bất ngờ tiết lộ cô không chỉ tham gia bộ phim với vai trò diễn viên, mà còn là nhà đầu tư và sản xuất. "Sau khi tham gia "Vu quy đại náo" với tư cách diễn viên chính, Trinh cảm thấy phim thực sự có tiềm năng và muốn nhân cơ hội này để phát triển sự nghiệp diễn xuất song song với sản xuất phim của mình. " – Ngọc Trinh cho biết.

Xinh đẹp, nổi tiếng là vậy nhưng Ngọc Trinh vẫn chưa lấy chồng bởi theo cô ế là xu thế - Ảnh 3.

Bên cạnh Ngọc Trinh, "Vu quy đại náo" còn hội tụ rất nhiều gương mặt giải trí được yêu mến hiện nay như Diệu Nhi, La Thành, Hồ Vĩnh Anh, Việt Hương, Chí Tài, Lê Giang, Tiết Cương, Phi Phụng, Huỳnh Lập, Quang Trung, Lâm Vinh Hải… Lần thứ 2 vào vai gái ế và bị ép cưới, Diệu Nhi tỏ ra rất vui vẻ bởi nhân vật lần này mang màu sắc mới mẻ hoàn toàn. Tiết lộ về sự hợp tác với bạn diễn mới là Hồ Vĩnh Anh, Diệu Nhi khiến hội trường cười lớn khi nói rằng điều đáng tiếc nhất là cô không được đạo diễn cho đóng cảnh nóng trong phim, mặc dù rất muốn.

Xinh đẹp, nổi tiếng là vậy nhưng Ngọc Trinh vẫn chưa lấy chồng bởi theo cô ế là xu thế - Ảnh 4.

Tại buổi họp báo, nhà sản xuất cũng giới thiệu tới khách mời trailer và poster đầu tiên của bộ phim.

Trailer mang đến câu chuyện hài hước khi điểm mặt từng nhân vật thông qua lý lịch… ế của họ. Trang (Ngọc Trinh) xinh đẹp, giỏi giang nhưng vẫn ngày ngày hát "em chưa muốn lấy chồng" cùng tuyên ngôn "ế là xu thế'.

Xinh đẹp, nổi tiếng là vậy nhưng Ngọc Trinh vẫn chưa lấy chồng bởi theo cô ế là xu thế - Ảnh 5.

Hiền (Diệu Nhi) chỉ mong yên ổn làm thợ trang điểm nhưng suốt ngày bị Ông Nội (Chí Tài) bắt về đi xem mắt để lấy chồng. Còn Hoàng (La Thành) cũng khiến chị gái Hoa (Lê Giang) lo lắng khi 30 tuổi rồi vẫn chưa buồn lấy vợ. Mỗi người một cảnh ế, nhưng cả ba lại chung một nỗi khổ khi phải đối mặt với sức ép kết hôn từ phía gia đình.

Xinh đẹp, nổi tiếng là vậy nhưng Ngọc Trinh vẫn chưa lấy chồng bởi theo cô ế là xu thế - Ảnh 6.

Trailer cũng hé lộ thêm nhiều tình tiết thú vị của phim khi Dì Ba (Phi Phụng) nài nỉ Trang phải cưới Hoàng để… chuộc dì giống Thúy Kiều năm xưa. Không rõ lý do thực sự đằng sau lời thỉnh cầu này là gì, nhưng có vẻ như nó là phát pháo châm ngòi cho một kế hoạch vùng lên táo bạo của bộ ba bạn thân: đó là bỏ trốn. Câu nói của Hiền ở đoạn kết trailer: "Trốn đi, cho đỡ buồn" hứa hẹn đây chỉ là màn mở đầu cho một chuỗi những câu chuyện bi hài đằng sau, khi cả ba quyết định chiêu mộ thêm nhân tài và thành lập một ê kíp tổ chức đám cưới để kiếm tiền trong những ngày chạy trốn. Hai nhân vật đặc biệt khác trong ê kíp bá đạo đó chính là Dì Hai (Việt Hương) và anh chàng ca sĩ Tài (Hồ Vĩnh Anh)

Phim dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 22.02.2019

Lan Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ