• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ý nghĩa đặc biệt của giỏ cây xanh mà các vận động viên giành huy chương SEA GAMES 29 nhận được

Thể thao 27/08/2017 14:55

(Tổ Quốc) -Ngoài các tấm huy chương hay chú hổ vàng xinh xắn, linh vật của SEA GAMES 29, các vận động viên còn nhận được một giỏ cây xanh được ươm giống trong một bọc đất. Nó mang một thông điệp vô cùng ý nghĩa

Những ngày qua, mọi sự chú ý của người hâm mộ thể thao trong nước đều tập trung vào Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017. Theo dõi từng nội dung có vận động viên Việt Nam thi đấu, người hâm mộ lại được dịp trải qua muôn bậc cảm xúc: Tiếc nuối, tức giận, hụt hẫng và trên hết là hạnh phúc khi các vận động viên Việt Nam được đứng lên bục vinh quang nhận huy chương.

-Ngoài các tấm huy chương hay chú hổ vàng xinh xắn, linh vật của SEA GAMES 29, các vận động viên còn nhận được một giỏ cây xanh được ươm giống trong một bọc đất.

Nếu để ý một chút, chắc hẳn nhiều người sẽ nhận ra rằng, ngoài các tấm huy chương vàng bạc đồng hay chú hổ vàng xinh xắn, linh vật của SEA GAMES 29, các vận động viên năm nay còn được trao một giỏ cây xanh được ươm giống trong một bọc đất. Vậy ý nghĩa đặc biệt của nó là gì?

Malaysia sẽ trồng được 5.249 cây xanh (tương đương 5.249 huy chương) trong chương trình mang tên "Mỗi huy chương, một cây xanh" này.

Theo Ban Tổ chức SEA Games Malaysia, mỗi cây xanh tượng trưng cho một tấm huy chương. Theo kế hoạch, sau khi kỳ SEA GAMES 29 kết thúc, Malaysia sẽ trồng được 5.249 cây xanh (tương đương 5.249 huy chương) trong chương trình mang tên "Mỗi huy chương, một cây xanh" này.

Được biết, sau khi được tặng, các vận động viên sẽ gửi lại cây xanh cho ban tổ chức, sau đó, họ sẽ tiến hành trồng chúng ở thủ đô Kuala Lumpur nhằm phủ xanh thành phố. Với những VĐV Malaysia được huy chương vàng, các cây xanh sẽ được mang tên của vận động viên này và được trồng ở công viên thể thao Kuala Lumpur.

Ý tưởng bảo vệ môi trường cũng sẽ được áp dụng cho kỳ Para Games lần thứ 9 sắp tới.

Theo The Star, các cây huy chương đã được ươm giống tại Perak, Kelantan và Terengganu thuộc công viên quốc gia Central Forest Master Plan.

Ý tưởng tuyệt vời này nằm trong chiến dịch sáng kiến xanh (Green Initiative Campaign) của Malaysia nhằm giảm thiểu hiệu ứng nhà kính cũng như lượng khí carbon thải ra. Ngoài ra, chiến dịch cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái rừng.

Hành động bảo vệ môi trường này cũng sẽ được áp dụng trong kỳ Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 9, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2017.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ