• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

24 giờ đảo ngược rút lại trừng phạt Triều Tiên: Mỹ muốn gì giữa các phản ứng khó hiểu?

Thế giới 23/03/2019 11:24

(Tổ Quốc) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 22/3 đã tuyên bố rút lại trừng phạt bổ sung liên quan đến Triều Tiên.

Mỹ bất ngờ rút lại trừng phạt bổ sung Triều Tiên

Bộ Tài chính Mỹ và Nhà Trắng thông báo lệnh trừng phạt trước đó khoảng một ngày. Bộ Tài chính thông báo ngày 21/3 rằng, trừng phạt mới trong phạm vi rộng sẽ tăng cường bổ sung vào các trừng phạt đang có của Triều Tiên.

24 giờ đảo ngược rút lại trừng phạt Triều Tiên: Mỹ muốn gì giữa các phản ứng khó hiểu? - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại thượng đỉnh lần hai. Ảnh:Reuters

Bộ Tài chính Mỹ cũng đã đưa ra lệnh trừng phạt đối với hai công ty vận tải Trung Quốc là Dalian Haibo và Liaoning Danxing vì giúp Triều Tiên trốn các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế.

Trừng phạt này liệt kê 67 tàu đã bị phát hiện vận chuyển trái phép dầu tinh luyện với các tàu chở dầu Triều Tiên, hoặc bị nghi ngờ xuất khẩu than đá Triều Tiên. Theo đó, các công ty Trung Quốc không được phép giao dịch với các cá nhân và tổ chức Mỹ, đồng thời đóng băng tài sản của các công ty này tại Mỹ.

Tổng thống Trump đã viết dòng tweet từ khu nghỉ dường Florida: "Ngày hôm nay tôi đưa ra yêu cầu rút khỏi các trừng phạt bổ sung".

Không có trừng phạt mới nào của Mỹ nhằm vào Triều Tiên. Đồng thời, Tổng thống Trump nhắc đến hai công ty vận tải của Trung Quốc vào danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng chính hai công ty vận tải của Trung Quốc đã lách luật tiếp tục giao dịch với Triều Tiên.

Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sandersđã không đưa thêm thông tin chi tiết về các trừng phạt mà Tổng thống Trump có nhắc đến. Tuy nhiên, bà Sarah Sanderscho biết: "Tổng thống Trump vẫn ưu ái dành cho Chủ tịch Kim và ông không nghĩ rằng các trừng phạt sẽ là cần thiết".

Nhà Trắng và Bộ Tài chính hiện không đưa ra phản hồi trước câu hỏi xác minh rõ điều này. Bộ Ngoại giao Mỹ hiện đang chờ phản hồi từ Nhà Trắng.

Dòng tweet của Tổng thống Trump không chỉ xuất hiện có chút mâu thuẫn với Bộ Tài chính mà cả gây khó hiểu với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - John Bolton, nhân vật luôn có lập trường cứng rắn trong các vấn đề Triều Tiên.

Các trừng phạt nhằm vào hai công ty tàu biển của Trung Quốc là tín hiệu đầu tiên của Mỹ kể từ sau thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai.

Mặc dù thượng đỉnh lần hai không hề có tuyên bố chung nhưng Tổng thống Trump đã nhấn mạnh mối quan hệ tốt của ông với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hiện chưa có tín hiệu liên lạc trực tiếp giữa Washington và Bình Nhưỡng kể từ thượng đỉnh lần hai. Tuy nhiên, Triều Tiên đưa ra cảnh bảo cân nhắc việc có tiếp tục tham gia các đàm phán với Mỹ hay không và đang nghĩ lại về việc có nên chấm dứt các vụ thử hạt nhân và tên lửa trừ khi Washington đưa ra nhượng bộ chắc chắn. Nhiều giờ sau thông báo về các trừng phạt vào ngày 21/3, Triều Tiên đã có động thái rút ngừng một văn phòng liên lạc với Hàn Quốc. Đây là một trở ngại cho Seoul, đưa ra một lập trường cứng rắn giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Nỗ lực giảm căng thẳng

Ông Harry Kazianis– nhà nghiên cứu tại Trung tâm lợi ích quốc gia cho biết, động thái của Tổng thống Trump có thể là một nỗ lực nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy xây dựng quan hệ giữa Washington và Bình nhưỡng và lo ngại việc Bình Nhưỡng có thể rút khỏi các đàm phán.

"Trì hoãn của Tổng thống Trump về việc tiếp tục trừng phạt Triều Tiên có thể khiến Bình Nhưỡng nghĩ lại", ông nói.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói vào ngày 4/3 rằng, ông hi vọng có thể gửi một nhóm công tác tới Triều Tiên trong khoảng hai tuần tiếp theo. Tuy nhiên, chưa có tín hiệu phản ứng về phía Triều Tiên.

Một chuyên gia khác về Triều Tiên, ông Bruce Klingnernói rằng, trong khi động thái của Bộ Tài chính là hạn chế thì thông báo của Tổng thống Trump dường như là một tín hiệu cho hành động tiếp theo trong tương lai.

Ông Bruce Klingnercho biết, động thái của Tổng thống Trump cho biết, việc trừng phạt gây sức ép tối đa vào Triều Tiên không những tại nên căng thẳng mạnh mẽ hơn mà còn tạo nên các rạn nứt cho quan hệ giữa hai nước.

Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Quốc hội liên tục đưa ra các chỉ trích từ động thái đảo ngược của Tổng thống Trump.

"Sức ép tối đa có nghĩa là sẽ tăng các trừng phạt vào Triều Tiên. Bộ Tài chính đã đúng. Trừng phạt nên tiếp tục tăng cường. Sự thiếu kiên nhẫn và đảo ngược tại Nhà Trắng đang khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn", Chủ tịch Uỷ ban tình báo Hạ viện – ông Adam Schiff cho biết.

Nghị sĩChris Van Hollencũng nói rằng, điều đó chỉ ra rằng Tổng thống Trump bị ảnh hưởng từ nhà lãnh đạo Kim Jong – un.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, thông báo này có nghĩa là vẫn tiếp tục trừng phạt nhưng không hề gây sức ép tối đa cho phía Bình Nhưỡng. Trong khi từ chối thông tin về việc liệu Washington có phải muốn gửi thông điệp tới Bình Nhưỡng thông qua trừng phạt hay không. Vị quan chức này cho biết, Tổng thống Trump đã nói rõ rằng cánh cửa tiếp tục đối thoại với Triều Tiên vẫn tiếp tục mở.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ