• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Afghanistan tìm kiếm trợ giúp từ Mỹ trước kế hoạch rút quân của Tổng thống Biden

Thế giới 25/06/2021 17:21

(Tổ Quốc) - Cuộc gặp tại phòng Bầu Dục được cho là có ý nghĩa quan trọng với Tổng thống Ghani và Chủ tịch Hội đồng Hòa giải Tối cao Quốc gia Abdullah Abdullah trong nỗ lực tìm kiếm hỗ trợ từ Mỹ.

Theo hãng Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Chủ tịch Hội đồng Hòa giải Tối cao Quốc gia Abdullah Abdullah vào ngày 25/6 nhằm thúc đẩy các hỗ trợ của Washington đối với Afghanistan trước khi quân lính Mỹ rút quân khỏi vùng đất này.

Afghanistan tìm kiếm trợ giúp từ Mỹ trước kế hoạch rút quân của Tổng thống Biden - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Cuộc gặp tại phòng Bầu Dục được cho là có ý nghĩa quan trọng với Tổng thống Ghani và Chủ tịch Hội đồng Hòa giải Tối cao Quốc gia Abdullah Abdullah trong nỗ lực tìm kiếm hỗ trợ của Mỹ.

Hãng Reuters dẫn tin Afghianistan đang rơi vào thời điểm khủng hoảng: căng thẳng với lực lượng Taliban, dịch bệnh bùng phát và mâu thuẫn chính trị ở Kabul.

"Vào thời điểm căng thẳng, chính quyền Mỹ đã mời Tổng thống Ghani tới Nhà Trắng nhằm trấn an tinh thần cho các nhã lãnh đạo Afghanistan trước kế hoạch rời đi của quân đội Mỹ", cựu Đại sứ Mỹ tại Kabul – ông Ronald Neumann lưu ý.

"Cuộc gặp giữa Tổng thống  Biden với Tổng thống Ghani tập trung vào cam kết tiếp theo của Mỹ với người dân Afghanistan và lực lượng an ninh", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nhấn mạnh.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Biden đã đề xuất Quốc hội Mỹ phê duyệt gói hỗ trợ an ninh cho Afghanistan trị giá 3,3 tỷ đôla trong năm tới và gửi 3 triệu liều vaccine giúp đỡ nước này phòng chống dịch.

"Tổng thống Biden cũng bày tỏ mong muốn Afghanistan sẽ trở thành một mặt trận thống nhất và tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với thỏa thuận hòa bình từng tham gia đàm phán", ông Jean-Pierre nhấn mạnh.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Biden sẽ không ngăn cản kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan - khả năng hoàn thành vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm nay. Thay vào đó, Tổng thống Biden sẽ đưa ra các lời khuyên và các thông tin tình báo hữu ích cho lãnh đạo Afghanistan.

Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo Afghanistan tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa bình bị trì hoãn và bạo lực tiếp tục bùng phát giữa lực lượng an ninh Afghanistan và Taliban. 

Giới quan sát lo ngại, căng thẳng xung đột leo thang có thể giúp Taliban giành lại quyền lực và thúc đẩy sự trỗi dậy mạnh mẽ của lực lượng al Qaeda sau khi Mỹ rời đi. Trong khi đó, giới chức Mỹ khẳng định Washington có thể phát hiện và ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa mới nào từ tổ chức khủng bố al Qaeda và các phần tử Hồi giáo khác. Taliban khẳng định al Qaeda không còn ở Afghanistan.

Vào tháng Tư năm nay, Tổng thống Biden đã thông báo Mỹ sẽ rút toàn bộ quân ra khỏi Afghanistan vào 11/9 tới sau một thời gian dài gắn bó với Afghanistan.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ