• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ấn Độ: Hơn 200.000 ca nhiễm Covid-19/ngày, trung tâm tổ chức tiệc cưới trở thành nơi điều trị bệnh

Thế giới 16/04/2021 09:56

(Tổ Quốc) - Ấn Độ báo cáo thêm 200.739 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 15/4 khiến hệ thống y tế nước này rơi vào tình trạng quá tải.

Theo hãng AP, Thủ đô New Delhi đã huy động hàng chục khách sạn và trung tâm tổ chức tiệc cưới để làm nơi điều trị Covid-19 trước diễn biến dịch bệnh phức tạp.

Ấn Độ đạt kỷ lục 200.000 ca nhiễm Covid-19 trong một ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: AP)

"Các ca nhiễm gia tăng ở mức báo động", chuyên gia y tế Chính phủ tại New Delhi – ông S.K.Sarin lên tiếng.

Thủ đô New Delhi đã ra lệnh giới nghiêm nhằm giảm tình trạng lây nhiễm Covid-19. Nhà ga,  bệnh viện và sân bay vẫn tiếp tục hoạt động, tuy nhiên, trung tâm thương mại, phòng tập gym, spa... phải đóng cửa.

Không chỉ New Delhi, Thành phố Mumbai của Ấn Độ cũng đã phải áp dụng biện pháp phong tỏa nhằm kiềm chế mức độ lây lan của virus. Động thái này diễn ra sau khi bang Maharashtra chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh với mức độ lây nhiễm nhanh. Các doanh nghiệp, khu công nghiệp và cơ sở công cộng ở Mumbai đã phải đóng cửa. Người dân phải hạn chế di chuyển trong 15 ngày. Tuy nhiên các dịch vụ tàu xe và hàng không vẫn hoạt động bình thường.

Ngoài 200.739 ca mắc mới, Bộ Y tế Ấn Độ cũng thông báo 1.038 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 173.123 ca kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào năm ngoái. Ấn Độ xếp thứ hai thế giới sau Mỹ về số ca nhiễm Covid-19.

Ông Shahid Jamil, một nhà virus học Ấn Độ cho biết, lễ hội hành hương của Ấn Độ đã khiến diễn biến dịch bệnh nước này trở nên phức tạp hơn. Các bệnh viện ở Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat và một số bang khác luôn trong tình trạng quá tải. Tương tự, các cơ sở hỏa táng và dịch vụ chôn cất tại khu vực ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh cũng đang gặp khó khăn trong quá trình xử lý vì số ca tử vong tiếp tục tăng mạnh.

Theo AP, khi dịch bệnh tại Ấn Độ giảm mạnh hồi tháng Chín, các ý kiến cho rằng những điều tội tệ nhất của nước này đã qua đi, vì vậy, các biện pháp hạn chế như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội đã nới lỏng. Đây có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng dịch bệnh trở nên phức tạp hơn ở quốc gia này.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ