• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân Ấn Độ tụ tập bên bờ sông Hằng bất chấp dịch bệnh Covid-19

Thế giới 13/04/2021 11:47

(Tổ Quốc) - Lễ hội Kumbh Mela diễn ra bên bờ sông Hằng ở thành phố cổ Haridwar, miền bắc Ấn Độ được xem là một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất thế giới.

Theo CNN, hàng triệu người dân Án Độ đã kéo về đây tham dự lễ hội bất chấp dịch bệnh Covid-19 bùng phát và nguy cơ lây nhiễm tiếp tục tăng ở nước này.

Người dân Ấn Độ tụ tập bên bờ sông Hằng bất chấp dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân Ấn Độ tụ tập ở bờ sông Hằng tại lễ hội Kumbh Mela

Khoảng 5 triệu du khách đã đổ về thành phố vào ngày 12/4 để tham dự lễ hội tôn giáo Kumbh Mela, trong đó nhất 650.000 người đã ngâm mình trong nước sông Hằng với niềm tin dòng nước linh thiêng sẽ rửa sạch mọi tội lỗi.

Ông Mukesh Thakur – một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết ước tính có khoảng 11.000 – 18.000 người ngâm mình trong dòng nước sông Hằng trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Quá trình tụ tập đông người gây ra mối lo ngại về làn sóng lây nhiễm tiếp theo tại Ấn Độ trong bối cảnh nước này đang nỗ lực khống chế dịch bệnh từng ngày.

"Giãn cách xã hội là một biện pháp khó khả thi. Nếu chúng ta cố gắng thực hiện thì có thể sẽ dẫn đến sự hỗn loạn trong dịp lễ hội. Đây là lý do tại sao, cho dù muốn, chúng tôi cũng không thể thực hiện giãn cách xã hội ở dọc bờ sông Hằng vào thời điểm này", cảnh sát Gunjyal lưu ý.

Người dân Ấn Độ tụ tập bên bờ sông Hằng bất chấp dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 2.

Ảnh: CNN

Giới chức trách đã tiếp tục kêu gọi người dân đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh.

"Ấn Độ đã báo cáo 168.912 ca mắc mới vào ngày 12/4 – mức cao kỷ lục trong một ngày", dữ liệu Bộ Y tế nước này cho biết.

Làn sóng lây nhiễm thứ hai bắt đầu vào tháng Ba và nhanh chóng tăng mạnh trong tuần qua tại Ấn Độ. Tại thành phố Haridwar thuộc bang  Uttarakhand, giới chức trách đã đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro dịch bệnh trong dịp lễ hội. Các camera theo dõi an ninh đặt dọc theo bờ sông, đồng thời huy động 15.000 nhân viên an ninh xử lý các đám đông tụ tập.

"Cảm biến camera sẽ báo động khi số lượng ô tô trong khu vực đỗ xe hoặc lượng người hành hương vượt quá quy định. Sau đó, chúng tôi sẽ yêu cầu mọi người di chuyển sang chỗ khác nhằm hạn chế tập trung quá đông người tại một địa điểm", ông Thakur nhấn mạnh.

Ấn Độ cũng áp dụng các biện pháp phòng dịch khác nhằm ngăn ngừa mức độ lây nhiễm đang tăng cao. Người dân đi vào khu phố Haridwar bắt buộc phải đăng ký online trước và cung cấp giấy chứng nhận y tế về tình trạng sức khỏe. Các trạm kiểm soát được dựng lên nhằm xét nghiệm ngẫu nhiên trong trường hợp du khách ngang qua khu vực.

Tuy nhiên, các hạn chế trên vẫn chưa thể ngăn chặn sự lây lan của virus trong lễ hội. Khu vực Haridwar hiện đang bùng phát các ca lây nhiễm Covid-19, ước tính có khoảng 2209 ca nhiễm trong thành phố kể từ khi bắt đầu lễ hội từ đầu tháng Tư.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ