• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

AP cận cảnh trẻ em Hà Nội hào hứng đón chờ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Thế giới 25/02/2019 15:36

(Tổ Quốc) - Các em học sinh tại trường mẫu giáo Việt - Triều hy vọng thể hiện tài năng của mình với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi ông đến Hà Nội trong tuần này.

Trẻ em tại một trường mẫu giáo ở Hà Nội, trong đó có nhiều em mặc trang phục truyền thống "Hanbok" của bán đảo Triều Tiên, đang luyện tập tập hát và nhảy với hy vọng thể hiện tài năng của mình với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi ông đến Hà Nội trong tuần này và có hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo hãng tin AP.

Ghi lại nhiều bức ảnh hôm 21/2, AP cho hay, ở những khu vực khác trong trường mẫu giáo hữu nghị Việt Nam– Triều Tiên (Việt – Triều), các em học sinh tập trung lắp các bức ảnh bên cạnh bản đồ Việt Nam và Triều Tiên. Tại một lớp học khác, trẻ em tô màu cờ Việt Nam và Triều Tiên với hi vọng rằng các em sẽ được chào đón nhà lãnh đạo Triều Tiên.

AP cận cảnh trẻ em Hà Nội hào hứng đón chờ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 1.

AP cận cảnh trẻ em Hà Nội hào hứng đón chờ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 2.

AP cận cảnh trẻ em Hà Nội hào hứng đón chờ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 3.

AP cận cảnh trẻ em Hà Nội hào hứng đón chờ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 4.

Hình ảnh AP ghi lại tại trường mẫu giáo Việt - Triều ngày 21/2.

"Chúng tôi thực sự muốn ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo vĩ đại của người dân Triều Tiên đến thăm trường của chúng tôi", bà Ngô Thị Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường nói.

Ngôi trường được xây dựng vào năm 1978, ba năm sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, một món quà từ chính phủ Triều Tiên. Theo bà Hoàng Thị Thanh - hiệu trưởng của trường từ 2002 – 2013, Triều Tiên cũng đã cung cấp đồ chơi, nhạc cụ, bàn, ghế và dụng cụ nấu ăn cho trường.

Theo bà Thanh, "Tôi rất vui và tự hào là một trong những giáo viên đầu tiên của trường, vì đó có lẽ là ngôi trường đẹp nhất Hà Nội lúc bấy giờ".

Trường ban đầu chỉ có bốn phòng học có sức chứa 120 trẻ, nhưng giờ đây, ngôi trường là một khu phức hợp ba tầng với một khoảng sân rộng và giảng dạy cho khoảng 470 học sinh.

Ở đây, các em học sinh được tìm hiểu về Triều Tiên, các nhà lãnh đạo, địa danh và văn hóa của họ, và nhiều bài học được bổ sung bằng mối quan hệ thân thiết với một trường mẫu giáo ở Bình Nhưỡng với các chuyến thăm được trao đổi mỗi năm.

Bà Hà cũng bày tỏ hi vọng, hai ông Kim và ông Trump có thể đạt được một thỏa thuận và "người dân bán đảo Triều Tiên sẽ được hưởng hòa bình và giống như người dân Việt Nam, Triều Tiên sẽ bắt tay về một quá trình cải cách để phát triển và thịnh vượng. "

AP cũng dẫn lời một phụ huynh học sinh, người đánh giá cao về chất lượng ngôi trường này.

"Tôi đã xem xét một số trường mẫu giáo gần nhà, nhưng tôi quyết định gửi con trai mình đến đây, vì ngôi trường này có cơ sở vật chất tốt và giáo viên tốt", phụ huynh Triệu Phương Nhung nói khi cô đưa con trai 4 tuổi đến trường.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ