• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tín hiệu mới nhất từ Hàn Quốc về thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Việt Nam

Thế giới 25/02/2019 13:48

(Tổ Quốc) - Một quan chức cấp cao từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tại Seoul (Cheong Wa Dae) ngày 25/2 đã đề cập đến thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sắp tới tại Hà Nội.

Hoa Kỳ và Triều Tiên có thể đồng ý về cách thức tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên tại cuộc họp thượng đỉnh sắp tới, hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao từ Cheong Wa Dae cho biết ngày 25/2.

"Tôi tin rằng khả năng này là mở. Không có cách nào để biết đó có thể là tuyên bố như thế nào, nhưng tôi tin rằng Hoa Kỳ và Triều Tiên có thể đạt được thỏa thuận về tuyên bố chấm dứt chiến tranh ở cấp độ nào đó", phát ngôn viên của Cheong Wa Dae, ông Kim Eui-kyeom phát biểu tại một cuộc họp báo thường kì.

Tín hiệu mới nhất từ Hàn Quốc về thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Việt Nam - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom. (Nguồn: Yonhap)

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chuẩn bị có cuộc họp thượng đỉnh thứ hai trong tuần này tại Hà Nội. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần đầu tại Singapore vào tháng 6 năm 2018.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53 chỉ được kết thúc bằng một hiệp định đình chiến và về mặt kĩ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Các bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn bao gồm lực lượng Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu (tham chiến cùng quân đội Hàn Quốc) và Triều Tiên cùng Trung Quốc.

Trước đó, Seoul luôn kiên trì cho rằng, tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh nên tối thiểu bao gồm hai miền Triều Tiên bị chia cắt và Mỹ.

Ông Kim Eui-kyeom cho hay, hai miền Triều Tiên có thể đã có một tuyên bố trên thực tế về chấm dứt chiến tranh khi quân đội hai bên kí một thỏa thuận từ bỏ mọi hành động thù địch ngay ngay sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới thăm Bình Nhưỡng và tiến hành hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 hồi tháng 9/2018.

Người phát ngôn cũng cho rằng, Seoul và Bắc Kinh có thể đã thực hiện việc đó khi thiết lập quan hệ ngoại giao, bên cạnh đó, Mỹ và Trung Quốc cũng đã bình thường hóa quan hệ song phương từ năm 1979.

"Vì thế, những bên còn lại là Mỹ và Triều Tiên," ông Kim Eui-kyeom nói.

Người phát ngôn của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói rằng, việc thay thế hiệp ước đình chiến bằng một hiệp ước hòa bình sẽ cần một khoảng thời gian và đó phải là một nỗ lực đa phương liên quan đến cả hai miền Triều Tiên và Trung Quốc.

"Một hiệp ước hòa bình phải bao gồm các đơn vị cấu trúc và phức tạp đáng kể. Và một hiệp ước hòa bình dường như sẽ đến trong giai đoạn cuối của quá trình phi hạt nhân hóa", người phát ngôn nói.

"Bởi vì một hiệp ước hòa bình phải bao gồm sự bảo đảm an ninh từ một số quốc gia đa phương, nên chính phủ của chúng tôi cho rằng việc ký kết một hiệp ước hòa bình phải là một quá trình đa phương", ông nói thêm.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ