• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

ASIAD 18: Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mục tiêu HCV

Thể thao 02/09/2018 10:04

(Tổ Quốc) -Với 4 HCV giành được, đoàn TTVN đã vượt chỉ tiêu đặt ra trước thềm ASIAD 18.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á 2018 với tổng số vận động viên lên đến 353 tuyển thủ của 32 môn, phân môn. Đây được xem là lực lượng hùng hậu nhất trong lịch sử, vượt xa con số 199 tuyển thủ của 21 môn tại ASIAD 2014.

Tính đến ngày thi đấu 01/09, ngày cận kề lễ bế mạc, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 04 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 18 huy chương đồng tạm xếp vị trí thứ 17/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại hội.

04 HCV thuộc về: Nguyễn Văn Trí (pencak silat, 90-95kg); Trần Đình Nam (pencak silat, 70-75kg); Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh, nhảy xa nữ); Tạ Thanh Huyền, Lường Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Thảo (Rowing, 4 mái chèo)

16 HCB thuộc về: Cầu mây (đồng đội nữ 4 người); Nguyễn Thị Cẩm Nhi (pencak silat, 60-65kg); Nguyễn Thái Linh (pencak silat, 55-60kg); Trần Thị Thêm (pencak silat, 50-55kg); Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền và Vương Thị Bình (pencak silat, đồng đội nữ); Lê Hồng Quân và Trần Đức Danh (pencak silat, đôi nam); Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành và Lưu Văn Nam (pencak silat, đồng đội nam); Nguyễn Minh Phụng (karate, hạng cân trên 84kg); Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Đinh Thị Hảo, Lê Thị Hiền (rowing 4 mái hạng nhẹ); Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1500m); Bùi Trường Giang (wushu, -56kg); Phạm Quốc Khánh (wushu); Trịnh Văn Vinh (cử tạ 62kg); Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 56kg)

18 HCĐ thuộc về: Nguyễn Thị Tâm (Boxing, -51kg nữ); Cầu mây (đồng đội nam 4 người); Vũ Thị Mến (Điền kinh, nhảy xa 3 bước); Nguyễn Thị Lan (Kurash, dưới 73kg); Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Ngọc (Điền kinh, chạy 4x400m nữ); Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, 3000m nữ); Phạm Tuấn Anh (pencak silat, hạng cân 65-70kg); Nguyễn Duy Tuyến (pencak silat, hạng cân 85-90kg); Hoàng Thị Loan (pencak silat, hạng cân 55-60kg); Ngô Hữu Vương (bắn súng, 10m súng trường di động); Dương Thị Thanh Minh (Ju-Jitsu, -49kg); Hoàng Thị Phương Giang (wushu); Đồng đội nữ (cầu mây); Nghiêm Văn Y (wushu, -60kg); Dương Thúy Vi (wushu); Nguyễn Huy Hoàng (bơi 800m tự do); Taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam); Bắn súng (10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Bạch Dương (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ