• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Australia "đánh cược" vào chuyển đổi năng lượng sạch

Thế giới 20/04/2022 20:51

(Tổ Quốc) - Australia đang đặt cược vào bài toán năng lượng sạch, nhằm giảm đi áp lực về nhiên liệu hóa thạch trước thềm bầu cử vào tháng Năm tới.

Chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch

Theo trang Straitstimes, câu hỏi chuyển đổi sang năng lượng sạch đặt ngành năng lượng Australia trước một số thách thức mới. Bằng cách nào có thể chuyển đổi hàng triệu nhân lực trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch sang vai trò mới ở lĩnh vực gió và năng lượng mặt trời.

Australia "đánh cược" vào bài toán chuyển đổi năng lượng sạch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Năng lượng sạch có thể tạo ra hơn 38 triệu việc làm trên toàn thế giới vào cuối thập kỷ này đồng thời góp phần giải quyết nhu cầu lao động cho cả người mới tham gia và những lao động có kinh nghiệm.

"Nhu cầu phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo đang gia tăng. Chúng ta cần phải đầu tư nhiều hơn vào đào tạo bởi đang thiếu rất nhiều công nhân lành nghề cho một số dự án hiện tại. Những yêu cầu mới sẽ giúp các quốc gia đáp ứng cam kết về giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu", Tiến sĩ Chris Biggs thuộc Đại học Công nghệ Sydney cho biết.

Ở phía đông nam thành phố Ballarat, Vestas Wind Systems A/S – công ty sản xuất tuốc bin gió lớn nhất trên thế giới là nơi có thể đáp ứng quá trình sản sinh ra năng lượng tái tạo.

"Vào thời điểm này, với các kỹ năng cần thiết, chúng ta có thể thuê nhân lực từ bên ngoài hoặc đầu tư cho người Australia tham gia các chương trình đào tạo ở nước ngoài để đáp ứng nguồn nhân lực trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng", ông Duncan Bentley, Phó hiệu trưởng Đại học liên bang Australia nhận định.

Năng lượng tái tạo đóng góp khoảng 1/3 sản lượng điện trên cả nước trong năm 2021, gấp đôi tỷ lệ bốn năm trước. Australia đang có kế hoạch dừng hoạt động các nhà máy nhiệt điện than trước thời hạn nhiều năm.

Theo Tiến sĩ Briggs, khoảng 10.000 việc làm ở các mỏ than và các nhà máy điện tại Australia sẽ bị cắt giảm vào năm 2036. Cùng thời điểm, khoảng 20.000 – 25000 việc làm mới trong lĩnh vực xây dựng, bảo trì và vận hành năng lượng tái tạo sẽ được tăng lên.

Trước thềm bầu cử tháng Năm, các vấn đề năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục là chủ đề nóng xuyên suốt giữa các ứng viên tranh cử.

Đáp ứng mức lương trong quá trình chuyển đổi?

Mức lương chi trả cũng là vấn đề lớn. Hiện tại, xu hướng nhiều người đổ xô tìm việc làm mới thích nghi với sự thay đổi lớn. Hầu hết các ngành về năng lượng mặt trời hay điện gió chỉ đảm bảo mức lương ít ỏi so với mức lương của ngành khai thác khoáng sản. Khai thác khoáng sản đã là nghề truyền thống của người dân Australia từ trước đến nay và thúc đẩy bùng nổ kinh tế trong thế kỷ 19.

"Người trẻ từng đổ xô đến các mỏ khai thác cũng là bởi vì ham muốn kiếm tiền", ông Dan Carey, một công nhân đã làm việc 12 năm ở trung tâm quặng xa xôi của Port Hedland nói.

Đến tháng Giêng năm nay, ông Dan Carey đã chuyển việc làm và trở thành một kỹ thuật viên dịch vụ tại trang trại gió ở Warradarge, cách Perth khoảng 23 tiếng lái xe về phía bắc.

"Hiện tại là lúc trải nghiệm công việc. Trong thế giới khai thác mỏ của của chúng tôi, mọi người chỉ sống vì tiền", ông nói.

Mức lương khởi điểm trong lĩnh vực vận hành ở nhà máy điện than Loy Yang A của công ty AGL Energy ở khoảng 164.500 AUD (164.750 USD) thì kỹ thuật viên cho công ty chế tạo tuốc bin gió có mức khoảng từ 100.000 đến 120.000 AUD.

Mặt khác, trong khi khai thác mỏ và điện than đã tạo công ăn việc làm cho nhiều thế hệ người Australia thì những công việc mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo chỉ là tạm thời.

"Thách thức hiện tại là lĩnh vực xây dựng có hàng trăm việc làm nhưng hoạt động vận hành và bảo trì chỉ có một số công việc. Đặc biệt, một số công việc đòi hỏi kỹ năng cao trong ngành nhiên liệu hóa thạch sẽ không còn phù hợp trong ngành năng lượng tái tạo nữa", bà Anita Talberg, Giám đốc phát triển cơ sở làm việc thuộc Hội đồng Năng lượng sạch nhận định.

Quá trình chuyển đổi năng lượng đồng nghĩa với việc xây dựng thêm các trang trại năng lượng mặt trời và năng lượng gió mới trong nhiều thập kỷ tới.

Theo Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế, lực lượng lao động có kinh nghiệm tốt trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch sẽ đảm bảo nguồn lực phát triển trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Trong khi đó, nhân viên về lĩnh vực khí đốt sẽ có chuyên môn phù hợp với ngành năng lượng gió ngoài khơi. Và công nhân than sẽ được tuyển dụng vào lĩnh vực kỹ sư năng lượng mặt trời và hồ chứa dầu bởi khả năng đáp ứng ở lĩnh vực năng lượng địa nhiệt.

Hiện tại, trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên của Australia có tên là Star of the South có kế hoạch mở cửa vào năm 2028 ở eo biển Bass, ngoài khơi bờ biển phía nam của đất nước. Đồng thời, CLP Holdings của Hong Kong sẽ đóng cửa nhà máy nhiệt điện than Yallourn gần đó sau hơn 100 năm hoạt động./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ