• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo động tình trạng bạo lực súng đạn, Canada hành động mạnh

Thế giới 31/05/2022 10:47

(Tổ Quốc) - Hôm thứ Hai, chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã ra thông báo về một dự luật cấm nhập khẩu, mua hoặc bán súng ngắn.

Ông Trudeau đưa ra thông báo trên tại một cuộc họp báo ở thủ đô Ottawa của Canada, có sự tham gia của một số bộ trưởng trong chính phủ của ông.

Dự luật mới này, được đưa ra để ngăn chặn sự gia tăng số lượng súng ngắn được sở hữu cá nhân, dự kiến sẽ được ban hành vào mùa thu năm nay. "Chúng tôi đang giới hạn số lượng súng ngắn ở đất nước này," ông Trudeau nói.

Tỷ lệ sở hữu súng của Canada đứng thứ bảy trên thế giới, với 34,7 súng dân dụng trên 100 người, theo nhóm Small Arms Survey, một nhóm nghiên cứu học thuật ở Geneva, Thụy Sĩ.

Mở rộng các quy định liên quan tới súng

Thủ tướng Trudeau nói: "Sẽ là bất hợp pháp nếu mua, bán, chuyển nhượng hoặc nhập khẩu súng ngắn ở bất kỳ đâu thuộc Canada".

Báo động tình trạng bạo lực súng đạn, Canada hành động mạnh - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada công bố về dự luật hạn chế súng. Ảnh: The Canadian Press via AP.

Canada đã có kế hoạch cấm 1.500 loại súng quân dụng và đưa ra chương trình mua lại súng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Chương trình này hướng tới "bồi thường công bằng" cho các chủ sở hữu và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi một đạo luật năm 2020 về cấm các loại súng tấn công. Ông Trudeau cho biết nếu ai đó thực sự muốn giữ vũ khí tấn công của họ, loại vũ khí này sẽ không ở tình trạng hoạt động được. Nước này cũng đã mở rộng kiểm tra lý lịch của các chủ sở hữu súng.

Ông Trudeau từ lâu đã có kế hoạch ban hành luật súng cứng rắn hơn. Và động thái lần này diễn ra ngay sau khi xảy ra nhiều vụ xả súng hàng loạt ở Uvalde, Texas và Buffalo, New York, Mỹ vào tháng này.

Bộ trưởng ứng phó khẩn cấp Canada Bill Blair cho biết tình hình ở Canada rất khác so với Mỹ.

Ông Blair nói: "Ở Canada, sở hữu súng là một đặc quyền chứ không phải là một quyền bình thường. Đây là nguyên tắc tạo nên sự khác biệt của chúng tôi so với nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong đó có nhiều đồng nghiệp và bạn bè phía Nam của chúng tôi (Mỹ-pv). Ở Canada, súng chỉ được sử dụng cho mục đích săn bắn và thể thao".

Số lượng vụ xả súng hàng loạt ở Canada ít hơn nhiều so với Mỹ, một phần vì khả năng tiếp cận với súng không hề dễ dàng và cũng vì dù dân số Mỹ đông hơn nhiều so với Canada.

Ông Blair cũng lưu ý rằng súng thường được nhập lậu từ Mỹ. Hiện tại, chính phủ Canada đang có kế hoạch chống buôn lậu và buôn bán súng bằng cách tăng mức án phạt hình sự, cung cấp thêm công cụ để điều tra tội phạm về súng và tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới. Ông Trudeau cho biết việc tăng hỗ trợ đã giúp các quan chức biên giới tăng gấp đôi số lượng súng lậu bị tịch thu ở biên giới giữa Canada và Mỹ.

Chính phủ Canada cũng cho biết đạo luật mới này cũng sẽ cho phép tước giấy phép sử dụng súng đối với những người có liên quan đến các hành vi bạo lực gia đình hoặc quấy rối, chẳng hạn như rình rập người khác.

Dự luật này sẽ là một đạo luật tiên phong cho phép các tòa án yêu cầu những người được coi là mối đe dọa giao nộp súng cho cảnh sát. Chính phủ cho biết biện pháp này sẽ bảo vệ sự an toàn của cho những đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng từ những kẻ nguy hiểm trên, thường là những phụ nữ có nguy cơ bị lạm dụng gia đình.

Hướng tới chiến lược tổng lực

Chính phủ Canada cho biết cũng sẽ yêu cầu thay đổi kích cỡ các băng đạn súng trường để chúng không bao giờ có thể chứa quá 5 viên đạn và cũng sẽ cấm bán và vận chuyển các loại súng cỡ lớn theo Bộ luật Hình sự.

Canada có thể dạy cho chúng ta rất nhiều điều", Bruce Heyman, cựu đại sứ Mỹ tại Canada dưới thời chính quyền Obama đã viết trên Twitter.

Ông Trudeau cho biết chính phủ của ông thừa nhận đại đa số người Canada sở hữu súng đều có trách nhiệm nhưng tỷ lệ bạo lực do súng đạn vẫn là không thể chấp nhận được. "Đạo luật này là một biện pháp thực tế và chắc chắn để tiếp bước trong chặng đường dài hướng tới việc giữ an toàn cho người dân Canada," ông Trudeau nói.

Văn phòng của ông Trudeau cho biết số lượng súng ngắn được đăng ký ở Canada đã tăng 71% từ năm 2010 đến năm 2020. Canada đã báo cáo 743 vụ giết người vào năm 2020, con số cao nhất kể từ năm 1991 và tỷ lệ giết người cao nhất kể từ năm 2005.

Đạo luật này dự kiến sẽ được thông qua tại Quốc hội Canada. Ông Pierre Poilievre, người đang tranh cử để trở thành lãnh đạo của đảng Bảo thủ, nói rằng những người sở hữu súng tuân thủ luật pháp nên được tôn trọng còn những tên tội phạm nguy hiểm nên bị bỏ tù.

"Ngoài việc sử dụng súng để bắn súng thể thao và săn bắn, không có lý do gì bất kỳ ai ở Canada cần súng trong cuộc sống hàng ngày của họ. Chúng ta cần ít bạo lực súng đạn hơn", ông Trudeau nói.

"Chúng ta không thể để cuộc tranh luận về súng trở nên chia rẽ đến mức không thể giải quyết được. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra ở đất nước mình. Đây là về quyền tự do. Mọi người nên tự do đi siêu thị, trường học hoặc nơi thờ cúng của họ mà không cảm thấy sợ hãi."

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ