• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bhutan: Hoàn thành việc tiêm vaccine Covid-19 cho 93% người trưởng thành chỉ trong 16 ngày

Thế giới 13/04/2021 19:35

(Tổ Quốc) - Vượt qua Israel, Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới, chiến dịch tiêm chủng Covid-19 của Bhutan đang khiến thế giới kinh ngạc.

Theo hãng tin AP, Bhutan - vương quốc nhỏ bé nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc gần như đã hoàn thành chiến dịch tiêm chủng quốc gia chỉ trong 16 ngày. Từ ngày 27/3 đến 12/4, Bhutan đã tiêm phòng cho gần 93% người dân ở độ tuổi trưởng thành, chiếm 62% trong tổng dân số cả nước.

Bhutan tiêm vaccine Covid-19 cho 93% người trưởng thành chỉ trong 16 ngày - Ảnh 1.

Tốc độ tiêm chủng Covid-19 của Bhutan đáng kinh ngạc. (Ảnh: AFP)

Dân số ở mức thấp (778.108 người) là yếu tố thuận lợi giúp Bhutan kiểm soát dịch bệnh và dễ dàng triển khai tiêm chủng nhanh chóng hơn so với các quốc gia khác. Ngoài ra, nước này cũng huy động lực lượng tình nguyện viên thực hiện chương trình tiêm chủng quy mô rộng vào thời điểm này.

Bhutan đã nhận được 150.000 liều vaccine AstraZeneca đầu tiên từ nước láng giềng Ấn Độ vào tháng Một. Nhưng cho đến cuối tháng Ba, các liều vaccine mới bắt đầu được phân phối và đưa vào sử dụng. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Bhutan, Tiến sĩ Pandup Tshering khẳng định hoạt động  tiêm chủng trong nước vẫn diễn ra cho đến khi tất cả người dân nước này được tiêm chủng đầy đủ.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu cho đến nay, Bhutan mới chỉ ghi nhận 910 ca nhiễm và một ca tử vong do Covid-19. Quốc gia này đưa ra quy định cách ly 21 ngày bắt buộc đối với những trường hợp trở về từ nước ngoài. Theo ông Tshering, tất cả các trường học và các cơ sở giáo dục đều mở cửa và phải tuân thủ các quy tắc phòng chống Covid-19./.

Phương Thảo

NỔI BẬT TRANG CHỦ