• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ sách 26 cuốn về nghiệp vụ báo chí ra mắt

Văn hoá 20/06/2020 10:37

(Tổ Quốc) - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông cho ra mắt bộ sách nghiệp vụ báo chí gồm 26 tên sách dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí.

Với các nội dung về văn bản quy phạm pháp luật báo chí; bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ báo chí; kỹ năng và các tham khảo khác về báo chí, tuyên truyền, bộ sách giới thiệu bức tranh toàn cảnh báo chí, truyền thông Việt Nam.

Đặc biệt, bộ sách chú trọng đến những vấn đề về xây dựng hành lang pháp lý, bổ sung, hoàn thiện chiến lược, chính sách, cơ chế phát triển báo chí; một số vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí; vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí; kỹ năng tác nghiệp báo chí trong kỷ nguyên số, đa loại hình, đa nền tảng; báo chí Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Bộ sách 26 cuốn về nghiệp vụ báo chí ra mắt - Ảnh 1.

Bộ sách nghiệp vụ báo chí mới được ra mắt

Bộ sách không những góp phần cung cấp kiến thức cơ bản, hệ thống về cơ sở lý luận, thực tiễn báo chí, truyền thông, kỹ năng làm báo hiện đại trong môi trường số hiện nay cho các phóng viên, biên tập viên, mà còn giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý nắm bắt những thay đổi trong cách làm báo và mô hình hoạt động mới của báo chí, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành báo chí Việt Nam.

Trong đó, có một số cuốn sách tiêu biểu, như: "Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành", "Giáo trình tác phẩm báo mạng điện tử", "Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại", "Báo chí, truyền thông Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn", "Bí quyết để trở thành nhà báo giỏi", "Nghệ thuật ứng xử của nhà báo, con đường ngắn nhất tới thành công", "Chuyện đời làm báo", "Một số xu hướng mới của báo chí truyền thông hiện đại".../.

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ