• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Thương mại Mỹ thăm Trung Quốc: Tìm kiếm kênh đối thoại giảm căng thẳng

Thế giới 28/08/2023 15:15

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Thương mại Mỹ đã đến Bắc Kinh vào cuối ngày Chủ nhật (27/8) trong chuyến thăm bốn ngày nhằm thúc đẩy quan hệ giao thương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo Reuters.

Thông tin với các phóng viên hôm thứ Sáu trước khi khởi hành đến Trung Quốc, bà Gina Raimondo nói: "Nếu các bạn muốn đặt tên cho chuyến đi và nêu ra cụ thể sứ mệnh của nó, thì đó là bảo vệ những gì chúng ta cần bảo vệ và thúc đẩy hợp tác ở những khía cạnh nào chúng ta có thể".

Mở ra kênh đối thoại về căng thẳng công nghệ

Theo Nikkei, bà Gina Raimondo đang hướng đến các cuộc đối thoại về những lĩnh vực công nghệ cao hai bên còn nhiều bất đồng như chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Theo Reuters, mối quan hệ song phương đã trở nên căng thẳng khi Mỹ hợp tác với các đồng minh để ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các chất bán dẫn hiện đại. Về phần mình, Bắc Kinh đã hạn chế khả năng mua hàng từ nhà sản xuất chip Micron Technology của Mỹ và thắt chặt kiểm soát xuất khẩu vật liệu bán dẫn.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ thăm Trung Quốc: Tìm kiếm kênh đối thoại giảm căng thẳng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đang có chuyến thăm Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Trong tháng này, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã ký một sắc lệnh hạn chế một số khoản đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc trong các lĩnh vực như AI và điện toán lượng tử. Trung Quốc cho biết sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp trả, theo Nikkei.

Bà Raimondo là quan chức cấp cao thứ tư của Mỹ đến thăm Trung Quốc trong thời gian gần đây. Bà cũng là bộ trưởng thương mại đầu tiên có chuyến đi như vậy sau bảy năm.

Bà Raimondo đã được quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc Lin Feng chào đón khi đến thủ đô Bắc Kinh. Bà có các cuộc gặp song phương với các quan chức Trung Quốc vào thứ Hai và thứ Ba tại Bắc Kinh trước khi đến Thượng Hải. Bà cũng có thể gặp các quan chức cấp cao của Trung Quốc để bàn về chính sách kinh tế. Cùng đi với bà có Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns.

Bà Raimondo cũng đã thảo luận với Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm tuần trước về chuyến thăm lần này và thông điệp của ông là: Tăng cường đối thoại với Trung Quốc để có thể giảm bớt căng thẳng.

Bà Raimondo nói: "Chúng tôi muốn có một mối quan hệ thương mại ổn định và cốt lõi của điều đó là liên lạc, kết nối thường xuyên. Chúng ta cần đối thoại để tránh xung đột."

Tuy nhiên, trong nội bộ chính trường Mỹ vẫn chưa hoàn toàn nhất trí về cách tiếp cận này. Đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã chỉ trích khả năng bà Raimondo thành lập một nhóm làm việc với Trung Quốc trong chuyến thăm để thảo luận về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn của Mỹ.

Bà Raimondo không xác nhận kế hoạch thành lập bất kỳ nhóm làm việc nào nhưng nhấn mạnh rằng bà sẽ đề cập với các quan chức Trung Quốc rằng "khi liên quan đến an ninh quốc gia, chúng tôi không đàm phán. Chúng tôi không nhượng bộ. Chúng tôi không thỏa hiệp".

Tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác

Mỹ đang thông qua các ưu đãi và chính sách thuế của chính phủ để tăng cường ngành sản xuất chất bán dẫn của nước này. Bà Raimondo nói: "Việc chúng tôi đang đầu tư vào ngành kinh doanh của nước Mỹ không có nghĩa là chúng tôi muốn tách rời khỏi nền kinh tế Trung Quốc".

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, Xie Feng, người đã gặp bà Raimondo vào tuần trước, cũng cho biết Trung Quốc tìm kiếm "sự tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi".

Wendy Cutler, phó chủ tịch Viện Chính sách Xã hội Châu Á, cho biết: "Bắc Kinh quan tâm đến việc hợp tác với Mỹ để xác định các lĩnh vực thực tế có thể hợp tác được trong mối quan hệ kinh tế của họ".

Bà Raimondo cũng muốn thúc đẩy du lịch và lữ hành giữa hai nước.

Trong tháng này, Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý tăng gấp đôi số chuyến bay được phép giữa hai bên, dù vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với trước đại dịch.

Bà Raimondo cho biết, nếu người Trung Quốc quay trở lại mức di chuyển như năm 2019, hoạt động này sẽ bổ sung thêm 30 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ và 50.000 việc làm cho người Mỹ.

Một nguồn tin nói với Reuters rằng bà Raimondo đang xem xét chuyến thăm Disneyland Thượng Hải, một liên doanh giữa Walt Disney và Tập đoàn Shendi Trung Quốc.

Theo Nikkei, Mỹ đang cố gắng cải thiện quan hệ với Trung Quốc sau một cuộc tranh cãi hồi đầu năm nay. Ngoại trưởng Antony Blinken đã đến thăm Trung Quốc vào tháng 6, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và đặc phái viên về khí hậu Mỹ John Kerry cũng tới thăm Trung Quốc vào tháng 7.

Cả Mỹ và Trung Quốc đều cho rằng đối thoại là quan trọng để tránh xung đột ngoài ý muốn. Hai nước được cho là đang tìm kiếm cơ hội tổ chức hội nghị thượng đỉnh kết hợp với một hội nghị quốc tế vào cuối năm nay.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ