• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ca ngợi tiến triển đàm phán thương mại Mỹ-Trung, Tổng thống Trump vẫn do dự chưa muốn ký thoả thuận

Thế giới 10/11/2019 11:05

(Tổ Quốc) - Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, Washington chỉ ký kết một thỏa thuận với Bắc Kinh nếu đó là một thỏa thuận đúng đắn cho nước Mỹ.

Reuters đưa tin, hôm thứ bảy (9/11), Tổng thống Donald Trump cho hay, các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang tiến triển "rất tốt"; tuy nhiên Washington chỉ ký kết một thỏa thuận với Bắc Kinh nếu đó là một thỏa thuận đúng đắn cho nước Mỹ.

Phát biểu trước báo giới tại căn cứ quân sự Andrews trước khi lên đường tới Tuscaloosa, Alabama, ông Trump nói, quá trình đàm phán diễn ra chậm hơn so với những gì ông mong đợi nhưng Trung Quốc lại muốn đạt được thỏa thuận nhiều hơn là ông.

Ca ngợi tiến triển đàm phán thương mại Mỹ-Trung, TT Trump vẫn do dự chưa muốn ký thoả thuận - Ảnh 1.

Các container hàng hoá tại một cảng nước sâu ở Thượng Hải hồi tháng 8/2019 (ảnh: Reuters)

"Đàm phán thương mại với Trung Quốc đã tiến triển, tôi cho rằng là rất tốt và nếu chúng ta ký kết thỏa thuận thì chúng ta muốn đó là một thỏa thuận tuyệt vời; nếu nó không phải là một thỏa thuận tuyệt vời, tôi sẽ không ký kết", ông Trump khẳng định. "Tôi muốn có một thỏa thuận, nhưng đó phải là một thỏa thuận đúng đắn".

"Trung Quốc rất muốn đạt được một thỏa thuận", ông Trump bổ sung. "Họ đang trải qua một năm tồi tệ nhất trong vòng 57 năm trở lại đây. Chuỗi cung cấp của họ bị phá vỡ giống như một quả trứng vậy, họ muốn có một thỏa thuận, có lẽ là họ muốn vậy; tôi không rõ, tôi không quan tâm, điều đó phụ thuộc vào họ".

Theo người đứng đầu nước Mỹ, đã có những thông tin không đúng về việc Mỹ sẵn lòng dỡ bỏ thuế quan. "Đang có rất nhiều tin tức sai lệch nhưng các anh sẽ thấy tôi đang chuẩn bị làm gì", ông Trump nói. "Có một sự khác biệt về mức thuế, nhưng chúng ta luôn luôn có thể áp thuế".

"Mức độ dỡ bỏ thuế là không đúng", ông Trump xác nhận về những thông tin liên quan nhưng lại không đưa ra chi tiết cụ thể.

Trước đó, hôm thứ năm (7/11), giới chức của cả Mỹ và Trung Quốc đều cho biết, hai nước đã thống nhất giảm mức thuế đã áp dụng lên hàng hóa của mỗi nước theo một thỏa thuận thương mại "giai đoạn một", nhằm kết thúc một cuộc chiến tranh thương mại gây tổn hại cho cả hai bên cũng như ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, ý tưởng này lại vấp phải sự phản đối cứng rắn ngay từ bên trong nội bộ chính quyền Trump.

Một ngày sau đó, hôm thứ sáu, Tổng thống Trump lại phủ nhận việc cắt giảm thuế. "Tôi chưa đồng ý với bất kỳ điều gì", ông tuyên bố với báo giới.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ