• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ca nhiễm tăng cao, người dân Hàn Quốc tự điều trị Covid-19 tại nhà

Thế giới 10/02/2022 17:01

(Tổ Quốc) - Theo hãng Reuters, Hàn Quốc vừa thông báo những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ sẽ phải tự điều trị bệnh tại nhà nhằm nỗ lực giảm áp lực lên hệ thống y tế nước này.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 10/2 cho biết những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ sẽ phải tự điều trị bệnh tại nhà nhằm nỗ lực giảm áp lực lên hệ thống y tế nước này sau khi ghi nhận số ca mắc mang biến thể Omicron tiếp tục tăng cao.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Hàn Quốc được biết đến là quốc gia thành công đáng kể trong công tác chống dịch linh hoạt và phù hợp. Tuy nhiên, khi biến thể Omciron xuất hiện, chính phủ nước này đã bắt đầu chuyển từ chiến lược xét nghiệm và truy dấu sang tự theo dõi, chẩn đoán và điều trị tại nhà.

Hàn Quốc thông báo quy định mới người dân tự điều trị Covid-19 tại nhà - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Từ ngày 10/2, giới chức trách Hàn Quốc sẽ chỉ hỗ trợ dịch vụ chăm sóc bệnh nhân Covid cho những người ở độ tuổi từ 60 tuổi trở lên hoặc có bệnh lý nền. Trong khi đó, những người không nằm trong nhóm đối tượng nêu trên sẽ tự theo dõi tại nhà và tìm kiếm trợ giúp y tế từ phòng khám được chỉ định nếu tình trạng bệnh nghiêm trọng.

Theo hãng Reuters, các bộ dụng cụ y tế như thiết bị đo độ bão hòa oxy, nhiệt kế và thuốc hạ sốt từng hỗ trợ cho tất cả các bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 trước đây thì nay sẽ chỉ phân phối cho các nhóm ưu tiên.

Những người có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng sẽ phải tự chi trả để mua các thiết bị y tế cũng như thuốc men. Giới quan chức Hàn Quốc ước tính khoảng 13,5% ca mắc mới sẽ được xếp vào nhóm nguy cơ cao. Chính phủ nước này cũng bỏ quy định truy dấu liên lạc hay bắt buộc cách ly.

"Chiến lược trước đây không còn phù hợp với thực tế vào thời điểm hiện tại bởi nguồn lực hạn chế và mức độ tổn hại lớn đối với kinh tế xã hội", Người phát ngôn Bộ Y tế Hàn Quốc Son Young-rae nhấn mạnh.

"Mục đích của hệ thống ứng phó với biến thể Omicron mới là giảm thiểu các ca mắc nghiêm trọng hoặc tử vong. Thay vào đó sẽ tập trung vào chấn đoán và điều trị các nhóm nguy cơ cao đồng thời ngăn chặn sự bão hòa cũng như suy giảm năng lực y tế của chúng tôi", Người phát ngôn Bộ Y tế Hàn Quốc Son Young-rae nhấn mạnh.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), số ca mắc mới hàng ngày ở Hàn Quốc ghi nhận 54.122 ca vào ngày 9/2, nâng tổng số lên 1.185.361 ca trong 52 triệu dân số trên cả nước. Tuy nhiên số ca tử vong mới giảm xuống chỉ khoảng 20 ca trong ngày 9/2.

KDCA cho biết, số ca mắc hàng ngày đã tăng gấp hai lần trong vòng chưa đầy một tuần và có thể đạt khoảng 170.000 ca tính đến cuối tháng 2./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ