• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các đại biểu kỳ vọng điều gì ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV?

Thời sự 20/07/2021 14:35

(Tổ Quốc) - Bên hành lang Quốc hội sáng nay (20/7), nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ kỳ vọng về Quốc hội khóa XV cũng như bộ máy lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu kỳ vọng điều gì ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV? - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, ĐBQH khóa XV Đỗ Đức Duy bên hành lang Quốc hội.

Sáng suốt bầu ra bộ máy lãnh đạo có tài, đức

Theo Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, ĐBQH khóa XV Đỗ Đức Duy, phương án nhân sự cho bộ máy lãnh đạo Nhà nước đã được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ trước Đại hội XIII của Đảng.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV thực hiện các bước bầu bộ máy lãnh đạo. Chính vì vậy, ông Đỗ Đức Duy bày tỏ tin tưởng các đại biểu sẽ công tâm, sáng suốt bầu ra bộ máy lãnh đạo có tài, đức, tận tâm vì đất nước, vì nhân dân. 

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cho biết, để chuẩn bị cho kỳ họp này, tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận những định hướng lớn về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2026, đặc biệt trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng các ĐBQH sẽ thảo luận dân chủ, khách quan trên tinh thần những định hướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để đóng góp và quyết nghị thông qua các kế hoạch quan trọng này, làm cơ sở cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thành công mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế" - ông Đỗ Đức Duy nhấn mạnh.

Trước những lo lắng các đại biểu kiêm nhiệm đang nắm giữ chức vụ cao ở địa phương chưa thể hiện được nhiều vai trò của một vị ĐBQH trên nghị trường, ông Đỗ Đức Duy cho rằng, tất cả những người có mặt tại Hội trường Diên Hồng phải thực hiện trước hết là trách nhiệm của một người đại biểu đại diện cho nhân dân.

Có nhiều phương thức để các ĐBQH nêu quan điểm, ý kiến hay đóng góp, có thể thông qua thảo luận ở tổ, thông qua gửi ý kiến chất vấn, ý kiến kiến nghị của cử tri hoặc phát biểu trực tiếp tại Hội trường. Đó đều là phương thức để biểu đạt quan điểm của người đại biểu đại diện cho cử tri và nhân dân đã bầu cho mình.

Ông Đỗ Đức Duy cũng khẳng định sẽ truyền tải những tâm tư nguyện vọng, của người dân  vào nghị trường Quốc hội và hy vọng những thông tin này sẽ góp phần giúp các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội có thêm cơ sở thực tiễn để quyết định các vấn đề của đất nước. 

Quốc hội có cơ sở để thực hiện tiềm tin của nhân dân gửi gắm

Theo quan điểm của ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội), kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân trong thời điểm này chính là sự đóng góp hữu hiệu nhất của Quốc hội đối với sự phát triển của đất nước.

Các đại biểu kỳ vọng điều gì ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV? - Ảnh 2.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội).

Đưa ra một số nhận định để khẳng định những kỳ vọng đó hoàn toàn có cơ sở, ĐBQH Nguyễn Anh Trí cho rằng, Quốc hội khóa XV rất đặc biệt bởi nhân dân đã bầu chọn ra được các đại biểu có chất lượng, không chỉ đầy đủ hơn về thành phần mà số lượng đại biểu chuyên trách nhiều hơn, có trình độ năng lực, trách nhiệm…

Kế thừa nền tảng từ các nhiệm kỳ Quốc hội trước, đặc biệt là Quốc hội khóa XIV, xu thế của Quốc hội ngày càng gần dân, cởi mở, đổi mới trong cách thức tổ chức, giám sát.

"Đó chính là những cơ sở để chúng tôi có niềm tin rằng những kỳ vọng của nhân dân đối với nhiệm kỳ Quốc hội này sẽ trở thành hiện thực" - ĐBQH Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Các đại biểu kỳ vọng điều gì ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV? - Ảnh 3.

ĐBQH Hồ Thị Minh (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị).

Đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra của nhiệm kỳ mới

ĐBQH Hồ Thị Minh (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị) đánh giá, ngay từ đầu Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã đối mặt với nhiệm vụ rất khó khăn đó là tổ chức kỳ họp tập trung an toàn trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với dịch Covid-19 hết sức phức tạp. 

Theo chương trình, kỳ họp sẽ rút ngắn 5 ngày, các đại biểu vẫn phải làm việc cả hai ngày thứ 7 và Chủ nhật.  ĐB Hồ Thị Minh cho biết, khối lượng công việc rất lớn, hầu như các đại biểu phải làm việc ở cường độ cao để làm sao đảm bảo chất lượng các ý kiến trong các buổi thảo luận tổ, thảo luận nghị trường.

"Chúng tôi kỳ vọng, với sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước, của nhân dân, Quốc hội khóa XV sẽ đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra của nhiệm kỳ mới" - ĐBQH Hồ Thị Minh bày tỏ tin tưởng.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 11,5 ngày (khai mạc vào sáng 20/7 và dự kiến bế mạc vào ngày 31/7/2021).


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ