• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cận kề giờ chót: Nga, Trung hành động về Triều Tiên tại "bàn nóng" LHQ

Thế giới 17/12/2019 10:00

(Tổ Quốc) - Trung Quốc và Nga đã đưa ra một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm giảm bớt các lệnh trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Dự thảo nghị quyết yêu cầu Hội đồng Bảo an điều chỉnh các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên phù hợp với việc nước này tuân thủ các nghị quyết của Liên hợp quốc và vì các mục đích nhân đạo và sinh kế, theo nội dung do các nhà ngoại giao yêu cầu không nêu tên cung cấp.

Cận kề giờ chót: Nga, Trung hành động về Triều Tiên tại "bàn nóng" LHQ - Ảnh 1.

Nga và Trung Quốc muốn giảm bớt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Ảnh: Sputnik.

Nghị quyết, dự kiến sẽ đề xuất các cuộc đàm phán giữa các thành viên Hội đồng Bảo an bắt đầu vào thứ ba này, khi phái viên của ông Trump về vấn đề Triều Tiên đáp trả lại lời đe dọa của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về một món quà Giáng sinh không mong muốn đối với ông Trump, bằng cách thúc đẩy các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa nhằm mở ra một "mùa hòa bình".

Thúc giục Kim quay trở lại đàm phán, phái viên Stephen Biegun cho biết hôm thứ Hai rằng kỳ nghỉ sắp tới là một trong những ngày thiêng liêng nhất trong lịch của chúng tôi. Ông Biegun đã đưa ra nhận định trên trong chuyến thăm đầu tiên tới Seoul kể từ khi Triều Tiên đưa ra thời hạn cuối năm để Mỹ đưa ra những nhượng bộ. Hoa Kỳ tuyên bố họ sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trừ khi Triều Tiên cam kết loại bỏ năng lực vũ khí hạt nhân của nước này.

Các ý kiến của ông Biegun được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố về một vụ thử nghiệm quan trọng lần thứ hai vào thứ 7 tuần trước. Theo đó, Bình Nhưỡng cho biết vụ thử này đã tăng cường khả năng răn đe hạt nhân. Các thử nghiệm như vậy đã gây thêm sức ép với Mỹ để cố gắng phá vỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán giữa hai nước sau khi các cuộc đối thoại cấp độ làm việc sụp đổ vào tháng 10 ở Stockholm.

Tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft đã cảnh báo về những dấu hiệu đáng lo ngại sâu sắc rằng Triều Tiên đã sẵn sàng cho một hành động leo thang lớn như phóng các phương tiện vũ trụ sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa hoặc thậm chí phóng thử một quả đạn đạo xuyên lục địa tên lửa, được thiết kế để tấn công lục địa Hoa Kỳ.

Không nói rõ rằng Hoa Kỳ có thể chấp nhận nới lỏng các biện pháp trừng phạt hay không nhưng nhà ngoại giao này nói, chúng tôi đã sẵn sàng linh hoạt trong cách tiếp cận vấn đề này. Và chúng tôi nhận thấy sự cần thiết phải có một thỏa thuận cân bằng giải quyết mối quan ngại của tất cả các bên.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ