• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Căng thẳng với Triều Tiên "leo thang": Mỹ - Hàn tăng cường binh lực cho tập trận vào tháng tới?

Thế giới 31/03/2022 18:06

(Tổ Quốc) - Các hoạt động diễn tập chung của Hàn Quốc và Mỹ dự kiến ​​bắt đầu vào tháng tới, có thể sẽ có thêm nhiều vũ khí và binh lính hơn. Đây có thể là động thái tăng cường lần đầu tiên cho hoạt động thường niên này và diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên đang gia tăng.

Các nhà phân tích cho biết, cả quân đội Hàn Quốc và Mỹ đều chưa xác nhận cuộc tập trận thường niên năm nay có thể bao gồm những hoạt động gì. Tuy nhiên, một loạt các vụ phóng tên lửa bất thường gần đây để phô diễn sức mạnh quân sự của Triều Tiên cho thấy Seoul và Washington có thể sẽ có một màn thể hiện năng lực mạnh mẽ hơn.

Tín hiệu 'răn đe' đối với tên lửa Triều Tiên?

Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lần đầu tiên kể từ năm 2017 vào tuần trước và các quan chức Hàn Quốc cũng đã thông báo về các hoạt động xây dựng mới tại một bãi thử hạt nhân của Triều Tiên, trước đó bị đóng cửa vào năm 2018.

Các cơ quan giám sát của Mỹ tuần này cũng đưa tin về hoạt động "bất thường" của một tàu ngầm tên lửa đạn đạo Triều Tiên tại căn cứ của nước này. Hoạt động này có thể là sửa chữa, điều chỉnh hoặc để chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa mới.

Đồn đoán Mỹ - Hàn tăng cường binh lực cho tập trận tháng tới - Ảnh 1.

Hàn Quốc gần đây đã trình diễn các máy bay tối tân F-35A. Ảnh: Reuters.

Hàn Quốc cũng đã tiến hành các cuộc tập trận tên lửa hiếm hoi và một màn trình diễn máy bay chiến đấu F-35A chưa từng có – một động thái đáp trả rõ ràng vụ thử tên ICBM mới nhất của Triều Tiên, đồng thời là một tín hiệu cảnh báo Bình Nhưỡng rằng họ sẵn sàng, có khả năng đáp trả và "trừng phạt" Triều Tiên nếu cần thiết.

Trước đó, quân đội Mỹ cũng đã cho biết họ đang tăng cường các nỗ lực quân sự ở biển Hoàng Hải và tiến hành một cuộc tập trận trên tàu sân bay, đây được xem là một tín hiệu biểu dương lực lượng đối với Triều Tiên.

Trong một báo cáo về vụ phóng ICBM của Triều Tiên được cung cấp cho các nhà lập pháp, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết việc ngăn chặn các hành động trong tương lai của Triều Tiên không chỉ đòi hỏi nước này phải thể hiện sức mạnh quân sự của mình mà liên minh Hàn Quốc-Mỹ cũng cần "thể hiện kịp thời" khả năng và vị thế mạnh mẽ của mình.

Động thái này hoàn toàn trái ngược với diễn biến những năm gần đây, khi hai đồng minh giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự, tổ chức huấn luyện trên máy tính, thu nhỏ các cuộc tập trận trên thực địa, tránh sử dụng vũ khí lớn và không công khai một số cuộc tập trận. Động thái này là một cách để họ xoa dịu Bình Nhưỡng và khởi động lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ.

Đại tá Lee Peters, phát ngôn viên của liên quân Mỹ - Hàn Quốc (USFK) cho biết, chính sách của họ là không bình luận về các cuộc tập trận kết hợp đã được lên kế hoạch hoặc đã được thực hiện. Tuy nhiên, huấn luyện là điều mà toàn bộ lực lượng quân đội hai quốc gia này cần tiến hành để duy trì sự sẵn sàng, thành thạo, uy tín và tin cậy lẫn nhau.

"Bất kỳ quyết định nào liên quan đến đào tạo chung sẽ do liên minh Mỹ-Hàn Quốc đưa ra", ông Lee Peters nói.

Lợi ích chính trị từ việc cắt giảm tập trận không còn

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết kế hoạch của cuộc tập trận vẫn chưa được hoàn tất.

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng phủ nhận thông tin từ các phương tiện truyền thông địa phương rằng đã có các cuộc thảo luận về việc tổ chức tập trận ba bên với Mỹ và Nhật Bản.

Daniel Pinkston, giảng viên Đại học Troy ở Alabama cho rằng, lợi ích chính trị của việc Mỹ - Hàn hủy bỏ hoặc hạn chế các cuộc tập trận chung đã không còn được như trước. Vì vậy, trong bối cảnh các hạn chế về đại dịch được nới lỏng, các cuộc tập trận có thể sẽ trở lại nhịp độ bình thường như trước thời COVID-19.

Hãng tin Yonhap đưa tin, Hàn Quốc và Mỹ đang "để ngỏ khả năng" đáp trả Triều Tiên bằng việc có thể nối lại thử tên lửa hạt nhân.

Hai nước này được cho là cũng đã thảo luận về việc nối lại các cuộc tập trận "Tia chớp xanh", có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược, trong đó có một số máy bay có năng lực hạt nhân. Hoạt động diễn tập này đã bị hoãn khoảng 5 năm, Yonhap đưa tin.

Tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người sẽ nhậm chức vào tháng 5 tới, đã tuyên bố sẽ "bình thường hóa" các cuộc tập trận chung và tăng cường khả năng răn đe quân sự của Hàn Quốc đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, ông cho biết các cuộc tập trận vào tháng 4 sẽ do chính quyền hiện tại quyết định với sự tham vấn của Mỹ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ