• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cập nhật báo động về số ca tử vong vì virus corona tại Trung Quốc

Thế giới 05/02/2020 09:00

(Tổ Quốc) - Con số tử vong hàng ngày do virus corona mới gây ra đã lên một mức cao kỷ lục mới ở Trung Quốc, với 65 trường hợp tử vong - tất cả ở tỉnh Hồ Bắc.

Con số này được các cơ quan y tế thông báo đêm qua. Các trường hợp tử vong mới được báo cáo đã nâng số người chết ở Trung Quốc đại lục lên tới 490 ca.

Theo dữ liệu được công bố vào sáng thứ Tư bởi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), các ca bệnh trên khắp đất nước này đã tăng thêm 3.971 ca- cũng là mức cao kỷ lục hàng ngày - lên 24.324 trường hợp, phần lớn trong số đó là ở Hồ Bắc, tâm điểm của vụ dịch.

Cập nhật báo động về số ca tử vong vì virus corona tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Trung Quốc đang nỗ lực cứu chữa và ngăn chặn dịch bệnh. Ảnh: SCMP.

Riêng tại Hồ Bắc, các ca nhiễm mới đã tăng thêm 3.156 ca, nâng tổng số trường hợp nhiễm lên 16.678, theo số liệu của tỉnh này vào nửa đêm ngày thứ ba. Gần 2.000 trong số những trường hợp mới này đã được xác nhận tại thủ phủ Vũ Hán của Hồ Bắc.

Dữ liệu mới được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia y tế lên tiếng rằng số trường hợp thực sự bị nhiễm virus 2019-nCoV có thể cao hơn đáng kể, vì các thống kê chính thức thường chỉ phản ánh các trường hợp cấp tính, trong đó bệnh nhân đã nhập viện.

Khả năng của các cơ quan y tế ở Vũ Hán trong việc định lượng quy mô của vụ dịch cũng bị hạn chế do nguồn cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm ngắn, một thành viên của hội đồng chuyên gia NHClahoma cho biết vào đầu tuần này.

Theo số liệu mới nhất, hơn 2.500 bệnh nhân đang điều trị ở Hồ Bắc đang trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

Dữ liệu mới nhất này theo sau dự đoán của một quan chức y tế hàng đầu rằng các biện pháp chăm sóc sức khỏe gần đây sẽ khiến tỷ lệ tử vong ở Hồ Bắc - đặc biệt là Vũ Hán - giảm xuống. Những biện pháp này bao gồm tăng giường cho bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và triển khai đội ngũ y tế chuyên khoa có kinh nghiệm cứu chữa các bệnh hô hấp nặng, Jiao Yahui, phó giám đốc Cục Quản lý Y tế NHC, cho biết.

Tính đến nửa đêm ngày thứ ba, 892 người trên toàn Trung Quốc mắc bệnh đã được điều trị thành công và xuất viện, NHC cho biết. Hơn 185.000 người vẫn được theo dõi y tế.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ