• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Châu Âu tăng cường an ninh năng lượng sau vụ rò rỉ đường ống khí đốt

Thế giới 29/09/2022 12:51

(Tổ Quốc) - Các công ty châu Âu đang tăng cường đảm bảo an ninh xung quanh hệ thống đường ống dẫn khí đốt và tìm cách kiểm soát giá năng lượng sau khi phát hiện sự cố rò rỉ đường ống khí đốt Nord Stream.

An ninh năng lượng ở châu Âu

Theo AP, một số quan chức châu Âu và các chuyên gia năng lượng cho rằng Moscow có thể sẽ hưởng lợi trực tiếp khi giá năng lượng cao hơn ở châu Âu và đưa ra một số nghi ngờ về sự cố rò rỉ lần này. Trong khi đó, những chuyên gia khác cũng khẳng định phải tiếp tục điều tra thêm những gì đang xảy ra.

Châu Âu tăng cường an ninh năng lượng sau vụ rò rỉ đường ống khí đốt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Ông Agata Loskot-Strachota, chuyên gia cao cấp về chính sách năng lượng tại Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông ở Warsaw cho biết các căng thẳng từ vụ rò rỉ khí đốt đường ống dẫn khí Nord Stream có thể sẽ làm "leo thang căng thẳng" năng lượng vào thời gian tới.

Theo các nhà địa chấn học, một vụ nổ đã làm rung chuyển Biển Baltic trước khi rò rỉ khí đốt bất thường được phát hiện vào ngày 27/9 ở hai đường ống dẫn khí đi dưới lòng biển nối từ Nga đến Đức.

"Tất cả thông tin hiện có đều cho thấy sự cố rò rỉ là kết quả của hành động có chủ ý", Giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell nói trong một tuyên bố. "Bất kỳ sự cố ý làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu đều không thể chấp nhận được và sẽ phải chịu phản ứng mạnh mẽ".

Kêu gọi điều tra thêm vụ rò rỉ đường ống

Tuy nhiên, trước lo ngại về sự gián đoạn khí đốt tiếp tục xảy ra, các công ty năng lượng và chính phủ châu Âu cho biết sẽ nâng cao các biện pháp củng cố cơ sở hạ tầng năng lượng.

Đài truyền hình quốc gia Na Uy NRK dẫn tin, công ty dầu khí nước này Na Uy Equinor cho biết đã nâng cao sự chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả các cơ sở khí đốt của họ. Xuất khẩu năng lượng của Na Uy đã tăng mạnh trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang nỗ lực tìm giải pháp thay thế cho nguồn cung cấp khí đốt từ Nga.

"Những gì xảy ra ở biển Baltic rất nghiêm trọng", Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nói trong cuộc họp báo tại Oslo.

Trước khi vụ rò rỉ đường ống được phát hiện vào ngày 27/9, giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã giảm đáng kể vào cuối tháng 8 do các quốc gia đã lấp đầy các kho dự trữ lên tới 87% công suất trước khi mùa đông đến bởi lo ngại nhu cầu nhiên liệu sẽ tăng cao. Tuy nhiên, giá khí tự nhiên của châu Âu cũng đã tăng khoảng 14% kể từ khi đường ống bị rò rỉ, gây lo ngại về vấn đề an ninh năng lượng. Ước tính, giá khí tự nhiên cũng đã cao gấp 3 lần so với trước khi căng thẳng leo thang ở Ukraine. Cuộc khủng hoảng năng lượng đang đe dọa quá trình phân bổ khí đốt, các doanh nghiệp đóng cửa và suy thoái kinh tế tiếp tục xảy ra ở châu Âu. Khả năng vượt qua mùa đông của châu Âu đang trở nên khó khăn hơn bởi diễn biến thời tiết khắc nghiệt cùng với khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung cấp năng lượng thay thế Nga.

Ở bối cảnh hiện tại, về phía Nga, một nguồn thu nhập chính khác của nước này là dầu nhưng đã giảm giá mạnh so với tháng 6. Ngày 28/9, giá dầu thô Brent là 87,40 USD/ thùng, tăng hơn 5% kể từ đầu tuần này. Mức độ hư hại của đường ống đang làm dấy lên những nghi ngờ nghiêm trọng về tương lai của hệ thống đường dẫn khí đốt Nord Stream 2, vốn được kỳ vọng sẽ cung cấp khí đốt trực tiếp từ Nga chảy sang Đức. Dự án này từng gây ra các chỉ trích nặng nề vì làm gia tăng sự phụ thuộc của châu Âu đối với nhập khẩu khí đốt của Nga.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Đan Mạch Kristoffer Böttzauw nhấn mạnh không rõ khi nào việc kiểm tra đường ống hư hỏng mới có thể thực hiện một cách an toàn cho cho các nhà điều tra. Đường ống nằm sâu dưới đáy biển sâu từ 70m đến 90m. Cơ quan An ninh nội địa của Thụy Điển ngày 28/9 cũng nhấn mạnh đang tiếp tục điều tra sự cố này. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa có kế hoạch họp khẩn vào chiều ngày 30/9 tới theo yêu cầu của Nga về vụ việc rò rỉ đường ống dẫn khí đốt. Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) cũng khẳng định đã mở cuộc điều tra hình sự đối với "hành động khủng bố quốc tế" sau các vụ nổ.

Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Olaf Scholz – ông Steffen Hebestreit cũng khẳng định nguyên nhân không thể nào chỉ là sụt giảm áp suất trong đường ống.

Ông Anders Puck Nielsen, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Hoạt động Hàng hải thuộc Trường cao đẳng quốc phòng hoàng gia Đan Mạch cho rằng rất khó để xác định ai phải chịu trách nhiệm cũng như khó có thể xác định để ngăn chặn vụ việc tương tự xảy ra.

"Chúng ta có đường ống, chúng ta có cáp thông tin liên lạc như internet. Chúng ta có đường dây điện chạy dưới đáy biển. Tất cả những công cụ đều có thể bị ảnh hưởng và xã hội phải phụ thuộc vào nó. Vì vậy, rất khó để theo dõi những gì đang xảy ra và ngăn chặn những trường hợp chủ ý gây ra vụ việc", ông nói trên AP.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ