• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cuộc đua không gian hứa hẹn nhiều thú vị trong năm 2022

Thế giới 30/12/2021 14:51

(Tổ Quốc) - NASA đã đưa ra gợi ý một số sứ mệnh không gian thú vị nhất sẵn sàng cho năm 2022.

Theo hãng CNN, vào thời điểm này, thế giới đang chờ đợi các hình ảnh và kết quả khoa học đầu tiên từ Kính viễn vọng không gian James Webb. Kính viễn vọng không gian James Webb của NASA triển khai thành công ăngten quan trọng hôm 26/12, chỉ một ngày sau khi phóng vào không gian. James Webb hứa hẹn sẽ mở dàn ăngten chứa đĩa dữ liệu tốc độ cao chịu trách nhiệm truyền những quan sát của kính viễn vọng không gian về vũ trụ sơ khai về Trái Đất. Đây là nhiệm vụ mới mà NASA triển khai trong năm nay để nghiên cứu nhiều hơn về vũ trụ.

Cuộc đua không gian hứa hẹn nhiều thú vị trong năm 2022 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Sứ mệnh không gian này được phát động vào năm 2021 với hứa hẹn sẽ khám phá nhiều điều mới mẻ hơn trên hệ mặt trời và xa hơn nữa. Một số quốc gia đang lên kế hoạch khám phá không gian trong năm 2022 với kỳ vọng sẽ tiếp tục gửi các nhà thám hiểm robot lên mặt trăng đồng thời lên kế hoạch cho sự trở lại của con người ở bề mặt Mặt trăng trong tương lai.

Dưới đây là những kỳ vọng mới cho chuyến thám hiểm không gian vào năm 2022:

Khám phá sao Hỏa

Sao Hỏa là một điểm nóng trong năm 2021 với nhiều khám phá thú vị về hành tinh đỏ vào đầu năm và sự quan tâm đặc biệt đến hành tinh thứ tư từ hệ mặt trời sẽ tiếp tục gây chú ý vào thời gian tới. Trong năm 2022, một khám phá tiếp theo bằng robot cũng sẽ được triển khai trên hành tinh đỏ. Máy bay thám hiểm hành tinh đầu tiên của châu Âu đã sẵn sàng khởi động. Tàu thám hiểm ExoMars Rosalind Franklin – liên doanh giữa Cơ quan vũ trụ châu Âu và Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos dự kiến sẽ cất cánh vào tháng 9/2022.

Tàu vũ trụ Trace Gas Orbiter là một dự án triển khai từ năm 2016 thuộc chương trình Sứ mệnh Sao Hỏa (ExoMars) nhằm tìm kiếm bằng chứng cho sự tồn tại của khí metan và các loại khí khác trong bầu khí quyển trên Sao Hỏa. Đây là chương trình hợp tác giữa Nga và châu Âu nhằm tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa.

Sau khi ExoMars được phóng vào tháng 9 từ Baikonur, Kazakhstan thì sẽ mất khoảng 9 tháng bay qua không gian trước khi đến sao Hỏa vào ngày 10/6/2023. Con tàu này sẽ hạ cánh tại Oxia Planum – khu vực nằm ngay phía bắc của xích đạo sao Hỏa. Oxia Planum là khu vực chứa các lớp khoáng chất giàu đất sét hình thành trong điều kiện ẩm ướt cách đây 4 tỷ năm.

Nhiệm vụ này có mục đích tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa và điều tra lịch sử của nguồn nước. Tàu thám hiểm có khả năng khoan dưới bề mặt sao Hỏa đến độ sâu 6,5 feet (2m) – nơi các nhà khoa học hy vọng có thể tìm thấy dấu hiệu của sự sống.

Khám phá hệ mặt trời

Tiếp tục sứ mệnh không gian mở rộng, tàu vũ trụ Juno của NASA tiếp tục quan sát một trong số 79 mặt trăng của Sao Mộc và sẽ ghi lại thông tin một trong những Mặt trăng đẹp nhất là Europa vào tháng Chín.

Europa thu hút sự chú ý của các nhà khoa học vì một đại dương toàn cầu nằm bên dưới lớp vỏ băng và có thể hỗ trợ sự sống. Thỉnh thoảng, chùm tia phóng ra từ các lỗ trên băng ra ngoài không gian. Vì vây, Juno có thể tiếp tục quan sát các hành động này.

NASA sẽ phóng tàu vũ trụ Psyche vào tháng 8, dấn thân vào hành trình kéo dài 4 năm đến một thế giới chưa từng được khám phá nằm trong vành đai tiểu hành tinh chính giữa sao Hỏa và sao Mộc. Con tàu này sẽ nghiên cứu một tiểu hành tinh giàu kim loại chỉ xuất hiện dưới dạng một vệt mờ khi quan sát bằng kính thiên văn trên mặt đất và không gian.

Trong tháng 9, thế giới cũng chuẩn bị đón tin tức từ Thử nghiệm Chuyển hướng Tiểu hành tinh Kép (DART) của NASA. Tháng 11 năm nay, NASA đã phóng tàu Thử nghiệm Chuyển hướng Tiểu hành tinh Kép (DART) với mục tiêu đưa con tàu vận tốc 24.000 km/h đâm vào Dimorphos, mặt trăng nhỏ quay quanh tiểu hành tinh Didymos, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 26/9 đến ngày 1/10 năm sau. Đây sẽ là cuộc trình diễn toàn diện đầu tiên của NASA để kiểm tra công nghệ làm lệch hướng của các tiểu hành tinh.

Khám phá Mặt trăng

Năm 2022 cũng đánh dấu sứ mệnh sẽ đưa robot lên Mặt trăng. Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ sẽ gửi tàu vũ trụ Chandrayaan-3 lên không gian thực hiện sứ mệnh lên Mặt trăng vào năm 2022.

Vào năm 2019, ISRO đã tìm cách hạ cánh Chandrayaan-2 gần cực nam Mặt Trăng nhưng đã bị rơi ngay sau khi các đội mất liên lạc với tàu đổ bộ. NASA sau đó đã phát hiện được địa điểm va chạm và các mảnh vỡ tìm thấy do vụ tai nạn sau đó.

Cơ quan Thám hiểm Hàng Không Vũ trụ Nhật Bản dự kiến sẽ khởi động tàu đổ bộ thông minh thám hiểm Mặt trăng vào năm 2022.

Chuẩn bị cho hành trình khám phá không gian của con người

Vào năm 2022, Trung Quốc sẽ tiếp tục hoàn thiện trạm vũ trụ đầu tiên và các phi hành đoàn của NASA và Roscosmos sẽ tiếp tục đến và đi từ Trạm vũ trụ quốc tế. Cơ quan Vũ trụ châu Âu cũng sẽ công bố thành viên phi hành gia mới vào tháng 11/2022.

Ấn Độ đang chuẩn bị đưa các phi hành gia đầu tiên của nước này lên vũ trụ vào năm 2023. Vì vậy, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ sẽ khởi động hai sứ mệnh Gaganyaan không người lái đầu tiên để kiểm tra năng lượng của thiết bị phóng. Thêm vào đó, năm 2022 dự kiến sẽ là một phép thử cho chương trình Artemis của NASA – một chương trình dự kiến đưa phụ nữ và người da màu đầu tiên lên Mặt trăng vào năm 2025./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ