• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cuộc sống diễn ra như thế nào trên hòn đảo chật chội nhất thế giới - mật độ dân số gấp 9 lần T.P Hồ Chí Minh?

Khám phá 24/02/2020 21:10

1.200 người sống chen chúc trên diện tích đất bằng hai sân bóng đá đặt cạnh nhau.

Cuộc sống diễn ra như thế nào trên hòn đảo chật chội nhất thế giới - mật độ dân số gấp 9 lần T.P Hồ Chí Minh? - Ảnh 1.

Nếu đã chán với cuộc sống chen chúc của nơi đô thị phồn hoa, bạn có thể bỏ chút thời gian ra một hòn đảo ngoài khơi nào đó, du lịch một mình hoặc với đôi ba người thân để hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có trong thời buổi xô bồ. Thế nhưng không phải đảo nào cũng vắng lặng đâu nhé! Ở ngoài khơi phía Bắc Colombia, tồn tại một mảng đất lênh đênh được mệnh danh là “hòn đảo chật chội nhất Trái Đất”: 1.200 người sống chen chúc trên diện tích đất bằng hai sân bóng đá đặt cạnh nhau.

Thế nhưng, không khí yên bình vẫn hiện hữu tại Santa Cruz del Islote, đến mức người dân sống trong môi trường chật chội này không muốn từ bỏ nó. Người dân trên đảo sống bằng nghề đánh cá, một số người đi làm tại hòn đảo lân cận với những công việc như làm bếp, dọn dẹp hay làm hướng dẫn viên du lịch. Đến tối, họ lại về với hòn đảo chật chội nhưng ấm cúng.

Mời bạn xem video ngắn về Santa Cruz del Islote, hòn đảo đông đúc nhất Trái Đất:

Santa Cruz del Islote: Hòn đảo đông đúc nhất thế giới.

Dink

NỔI BẬT TRANG CHỦ