• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Bài chòi

Văn hoá 20/11/2018 09:37

(Tổ Quốc) - Đà Nẵng sẽ tọa đàm nhằm lấy ý kiến góp ý của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nghệ nhân, nghệ sĩ thực hành nghệ thuật Bài chòi tại thành phố Đà Nẵng về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa này trong thời gian tới.

Sáng 20/11, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết: Nhằm tiếp tục thực hiện việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020, nhân kỷ niệm lần thứ XIV ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2004 - 23/11/2018), vào ngày 21/11, tại Hội trường Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ tổ chức Tọa đàm "Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Bài chòi tại thành phố Đà Nẵng".

Đà Nẵng bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Bài chòi  - Ảnh 1.

Bảo tàng Đà Nẵng

Qua chương trình tọa đàm nhằm lấy ý kiến góp ý của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nghệ nhân, nghệ sĩ thực hành nghệ thuật Bài chòi tại thành phố Đà Nẵng về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa này trong thời gian tới. Trên cơ sở đó có định hướng tốt hơn về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Nội dung buổi tọa đàm gồm: Báo cáo công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi Đà Nẵng trong thời gian qua, đồng thời đề xuất các nội dung để thảo luận, thống nhất.

Thảo luận của các đại biểu tham dự về các nội dung liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi Đà Nẵng.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ