• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Đại bản doanh" truyền thông Mỹ rời khách sạn Melia về Cung Hữu nghị

Thế giới 26/02/2019 12:15

(Tổ Quốc) - Trung tâm truyền thông Mỹ phục vụ thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ chuyển về Trung tâm báo chí quốc tế tại Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Sáng nay (26/2), trên trang Twitter chính thức của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo, Trung tâm truyền thông Mỹ phục vụ thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai, sẽ chuyển địa điểm từ khách sạn Melia sang Trung tâm báo chí quốc tế tại Cung hữu nghị Việt – Xô, 91 Trần Hưng Đạo.


Đại bản doanh truyền thông Mỹ rời khách sạn Melia về Cung Hữu nghị - Ảnh 1.

Cập nhật mới nhất trên Twitter của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam

Một ngày trước đó, (25/2), khách sạn Melia đã thông báo với các khách của mình là họ sẽ áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt "do chuyến thăm của một nguyên thủ quốc gia tại đây". Khách sạn không nói rõ danh tính của vị khách đặc biệt này.

Tuy nhiên, sáng 26/2, sau khi tới ga Đồng Đăng, Lạng Sơn bằng tàu hoả, Chủ tịch Kim Jong-un đã lên ô tô và di chuyển về khách sạn Melia. Như vậy, đây sẽ là nơi Chủ tịch Triều Tiên sẽ ở trong thời gian ông tới Hà Nội, tham dự Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, cũng như thăm chính thức Việt Nam.

Khách sạn Melia cũng là nơi ở của nhiều nhà báo Mỹ tới đưa tin về Thượng đỉnh Mỹ - Triều, diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27 – 28/2.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, sau một cuộc gặp ngắn và chào hỏi vào tối thứ Tư, hai nhà lãnh đạo cùng với hai quan chức mỗi bên, sẽ dùng bữa tối.

Bên phía Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo và quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney sẽ tham dự bữa tối. Còn tháp tùng Chủ tịch Kim Jong-un được cho là cố vấn cấp cao Kim Yong-chol và "một người thứ ba hiện vẫn chưa biết rõ".

Hiện kế hoạch cụ thể cho ngày làm việc thứ hai vẫn chưa được cung cấp.

Nhà Trắng cũng cho biết, Tổng thống Trump sẽ có cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam vào sáng ngày 27/2. Theo kế hoạch, ông sẽ gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau đó có mặt trong một cuộc thảo luận song phương mở rộng, một "lễ ký kết thương mại". Ông Trump cũng sẽ gặp mặt và ăn trưa cùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai được kỳ vọng sẽ tập trung vào những bước tiếp theo trong cam kết giải giáp hạt nhân của Bình Nhưỡng, cũng như loạt hành động đáp trả từ phía Washington.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ