• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dân số Trung Quốc sụt giảm lần đầu tiên trong 60 năm

Thế giới 17/01/2023 16:33

(Tổ Quốc) - Theo hãng CNN, lần đầu tiên sau hơn 60 năm, dân số Trung Quốc đã sụt giảm vào năm 2022 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng trầm trọng và tăng trưởng kinh tế đang chậm lại.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) ngày 17/1 công bố dữ liệu hàng năm cho biết dân số Trung Quốc đạt khoảng 1.411 tỷ người trong năm 2022, giảm 850.000 người so với năm ngoái. Theo các nhà phân tích, đây là mức giảm lần đầu tiên kể từ năm 1961.

Dân số Trung Quốc sụt giảm lần đầu tiên trong 60 năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Dân số Trung Quốc sẽ có xu hướng giảm trong những năm tới. Điều này rất quan trọng và ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng cũng như nhu cầu trong nước", ông Zhiwei Zhang, Chủ tịch kiêm Nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management cho biết.

Theo thống kê, tỷ lệ sinh cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục là 6,77 ca sinh trên 1.000 người – số lượng giảm hơn so với 7,52 ca/ 100 người vào năm ngoái và là mức thấp nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1949.

Dữ liệu mới được đưa ra cùng với thông báo về một trong những hoạt động kinh tế hàng năm chậm chạp của Trung Quốc trong gần nửa thế kỷ. Ước tính tăng trưởng kinh tế đạt 3% trong năm, thấp hơn nhiều so với mục tiêu của chính phủ. Đây được xem là một trong những thách thức kinh tế lớn mà đất nước phải đối mặt khi lực lượng lao động đang thu hẹp lại và nhân khẩu học ở độ tuổi nghỉ hưu tăng lên.

Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học dự kiến sẽ có tác động ngày càng lớn đến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong những năm tới. Đây cũng là mối quan tâm chính của các nhà hoạch định chính sách. Bắc Kinh đã hủy bỏ chính sách "một con" kéo dài nhiều thập kỷ sau khi nhận ra những hạn chế này đã góp phần làm dân số đất nước già đi nhanh chóng và lực lượng lao động bị thu hẹp lại.

Để ngăn chặn tỷ lệ sinh giảm, chính phủ Trung Quốc đã công bố chính sách cho phép các vợ chồng có thể sinh hai con vào năm 2015. Tuy nhiên, tín hiệu dân số chỉ tăng lên một chút trong năm 2016. Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc lại tiếp tục giảm trong những năm gần đây. Các nhà hoạch định chính sách tiếp tục nới lỏng các hạn chế về số lần sinh vào năm 2021, cho phép các cặp vợ chồng có thể sinh 3 con và tăng cường nỗ lực khuyến khích các gia đình đông con hơn. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã gặp khó khăn trong bối cảnh các chuẩn mực giới thay đổi, chi phí sinh hoạt cao và sự bất ổn kinh tế đang rình rập./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ