• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Davos châu Á" chính thức phải huỷ bỏ sau nhiều tháng trì hoãn

Thế giới 30/04/2020 16:07

(Tổ Quốc) - Diễn đàn châu Á Bác Ngao – hội nghị thường niên cấp cao quy tụ các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài tới thảo luận về các chính sách - đã bị huỷ bỏ để phối hợp với các nỗ lực chống đại dịch Covid-19.

Diễn đàn Bác Ngao, dự kiến ban đầu tổ chức từ ngày 24-27/3 tại Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, đã chính thức bị hủy sau quyết định trì hoãn ban đầu, ban tổ chức cho biết vào sáng thứ Năm.

Dịch Covid-19 rộng trên khắp thế giới đang đe dọa sức khỏe con người và nền kinh tế toàn cầu. Để phối hợp với những nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn căn bệnh này và ưu tiên cho sức khỏe và sự an toàn của tất cả những người tham gia, ban giám đốc diễn đàn đã đưa ra quyết định khó khăn là không tổ chức hội nghị thường niên năm nay, theo một tuyên bố được công bố trực tuyến.

Davos châu Á chính thức phải huỷ bỏ sau nhiều tháng trì hoãn - Ảnh 1.

Diễn đàn châu Á Bác Ngao là một sự kiện quốc tế thường niên lớn của Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Được đặt tên là Diễn đàn Davos Trung Quốc, kể từ lần tổ chức đầu tiên năm 2001, hội nghị Bác Ngao thu hút các quan chức cấp cao từ Trung Quốc và các quốc gia khác cũng như các nhà lãnh đạo kinh doanh toàn cầu nổi tiếng trên toàn thế giới.

Theo truyền thống, sự kiện này được tổ chức một tuần sau cuộc họp thường niên của kì họp quốc hội Trung Quốc vào đầu tháng 3 nhằm tạo cơ hội cho người nước ngoài hiểu rõ hơn về các chính sách kinh tế vừa được công bố của Bắc Kinh.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhân sự kiện này để công bố các quyết định quan trọng. Chẳng hạn, Chủ tịch Tập Cận Bình đã công bố tại Diễn đàn Bác Ngao năm 2018 các biện pháp chính để mở cửa thị trường tài chính Trung Quốc, bao gồm cho phép các công ty nước ngoài lần đầu tiên kiểm soát các liên doanh chứng khoán.

Trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thường niên năm ngoái, Thủ tướng Lí Khắc Cường cam kết sẽ mở cửa thị trường rộng hơn và tạo một sân chơi bình đẳng cho các công ty nước ngoài. Sự kiện năm nay đã được xây dựng theo chủ đề: Một thế giới thay đổi: Gắn kết với nhau vì một tương lai được chia sẻ" và các nhà tổ chức ước tính hơn 2.000 người sẽ tham dự, nhiều người là khách nước ngoài.

Đây cũng là sự kiện mới nhất tại Trung Quốc bị hủy bỏ vì đại dịch. Hội chợ Canton, hội chợ xuất khẩu lâu đời nhất và lớn nhất của Trung Quốc do Bộ Thương mại nước này chủ trì, đã bị trì hoãn cho đến nửa cuối tháng 6 và hiện sẽ được tổ chức trực tuyến.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ