• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dịch bệnh Covid-19 đang "chuyển hướng" tại Mỹ

Thế giới 10/05/2021 17:02

(Tổ Quốc) - Mặc dù tốc độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đang chậm lại ở Mỹ nhưng giới chuyên gia nước này vẫn bày tỏ lạc quan về diễn biến chống dịch trong vài tuần tới.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ (CDC), khoảng 58% người trưởng thành tại Mỹ - chiếm khoảng 46% tổng dân số cả nước đã tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Dịch bệnh Covid-19 đang "chuyển hướng" tại Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

"Hơn 34% dân số Mỹ đã tiêm đầy đủ các mũi vaccine phòng Covid-19", dữ liệu CDC cung cấp.

Một khi quốc gia này vượt qua mốc 60% người Mỹ trưởng thành đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine thì theo ông Reiner, nước Mỹ sẽ chứng kiến số người mắc Covid-19 giảm mạnh trong những tuần tới.

"Trong tháng Năm, tôi hy vọng chúng ta sẽ chứng kiến các ca mắc Covid-19 giảm mạnh và số ca tử vong cũng giảm ở mức thấp nhất", ông nói thêm.

Các chuyên gia khác cũng đưa ra phỏng đoán cuộc sống người dân có thể trở lại bình thường cho dù Mỹ không thể đạt tới cấp độ "miễn dịch cộng đồng".

"Mùa hè năm nay dường như đang đến gần hơn so với các năm trước. Số liệu thống kê quan trọng nhất lúc này có lẽ là bao nhiêu phần trăm dân số Mỹ ở độ tuổi trưởng thành đã được tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine", Tiến sĩ Jonathan Reiner – Giáo sư y khoa và phẫu thuật tại Đại học George Washington nói trên CNN vào Chủ Nhật.

Tiến sĩ Anthony Fauci ước tính phải đảm bảo 70-85% dân số có khả năng miễn dịch thì khả năng "bảo vệ toàn diện" mới có thể đạt được.

"Tuy nhiên, ngay cả trước khi đạt được điều đó, chúng ta vẫn phải tiêm chủng. Quá trình tiêm chủng sẽ đưa đến một lộ trình, trong đó có việc nhìn thấy các ca mắc bệnh giảm đáng kể", ông Fauci nhận định.

"Chúng ta đang chuyển hướng"

Hiện tại, số ca mắc Covid-19 tại Mỹ đã giảm đáng kể so với tháng Một năm nay.

"Tôi muốn nói rằng chúng ta [Mỹ] đang chuyển hướng", Điều phối viên đối phó với dịch bệnh Covid-19 tại Nhà Trắng - Jeffrey Zients nói trên CNN đồng thời nhấn mạnh người dân Mỹ nên tiếp tục tiêm chủng vaccine đầy đủ.

Tuần trước, Tổng thống Joe Biden đã đặt ra mục tiêu mới, khuyến khích những người Mỹ trưởng thành nên tiêm ít nhất một liều vaccine, nhấn mạnh quyết tâm sẽ tiêm cho khoảng 70% người trưởng thành vào ngày 4/7 tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quá trình này sẽ vấp phải khó khăn hơn bởi vì nhiều người vẫn không hề muốn tiêm vaccine cũng như gia tăng các rủi ro gặp phải trong quá trình tiêm.

"Chúng ta còn cả một con đường phía trước. Một số người sẵn sàng tiêm chủng vaccine, trong khi số khác vẫn tỏ ra hoài nghi với quá trình tiêm chủng và chúng ta phải hóa giải mối nghi ngờ này với họ. Chắc chắc chúng ta sẽ làm được theo hướng tích cực và công bằng", ông Zients nói.

Thành phố Los Angeles gần đây đã công bố các nỗ lực mới khuyến khích người dân tiêm chủng vaccine nhiều hơn. Chính quyền thành phố hôm nay đã thông báo sẽ cung cấp vaccine nhiều hơn giúp người dân không phải có giấy hẹn trước khi tiêm tại tất cả các điểm  đồng thời sẽ mở thêm hai phòng tiêm chủng phục vụ vào ban đêm.

"Chúng ta đang bắt đầu bước vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến chấm dứt đại dịch toàn cầu và thành phố của chúng ta sẽ tiếp tục tìm mọi cách phá bỏ các rào cản tiếp cận vaccine", Thị trưởng Eric Garcetti cho biết trong một tuyên bố.

Càng nhiều người tiêm vaccine, càng ít khả năng bùng dịch

Một số chuyên gia bày tỏ lo lắng về nguy cơ bùng dịch trở lại nếu người dân không thể tiêm vaccine đầy đủ.

"Điều tôi thực sự lo lắng là một số người vẫn còn đang do dự  tiêm chủng. Và như vậy, chúng ta không thể đạt tới miễn dịch cộng đồng vào mùa thu tới", nhà phân tích y tế và bác sĩ cấp cứu – Tiến sĩ Leana Wen nói trên CNN vào tháng này.

"Và vào mùa đông, chúng ta có thể chứng kiến sự bùng dịch trở lại, các biến thể mới có thể xuất hiện và chúng ta có thể lại trải qua làn sóng dịch bệnh mới – một đại dịch khác trong mùa lạnh", ông nói.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn trên NBC News của chương trình "Meet the Press", Tiến sĩ Anthony Fauci khẳng định, dịch bệnh có thể chững lại vào mùa đông hay mùa thu nếu mọi người được tiêm chủng.

"Bạn có thể thấy những vết phồng rộp. Nếu chúng ta không xử lý chúng tốt thì vết thương có thể lan ra giống như những gì chúng ta đã chứng kiến vào mùa thu và mùa đông năm ngoái. Đó là lý do tại sao tiêm chủng rất quan trọng. Có thể chúng ta cũng phải suy nghĩ đến biện pháp đeo khẩu trang trong nhà", ông Fauci khẳng định.

"Đến hiện tại, rủi ro vì Covid-19 đã tương đối giảm sau quá trình triển khai chương trình tiêm chủng. Đây là thời điểm có thể thực hiện quá trình nới lỏng yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà", Tiến sĩ cott Gottlieb, cựu ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho biết.

"Covid sẽ không biến mất. Chúng ta phải học cách sống chung với nó. Mọi người phải tự cẩn trọng tránh mọi rủi ro cá nhân và tự quyết định tránh tụ tập đám đông cũng như có nên đeo khẩu trang hay không", ông nói trên chương trình "Face the Nation" vào ngày 9/5.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ