• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Diễn biến vụ động đất Indonesia: Con số thương vong dự báo tiếp tục tăng

Thế giới 16/01/2021 10:27

(Tổ Quốc) - Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Indonesia thông báo ít nhất 67 người chết sau vụ động đất 6,2 độ Richter vừa làm rung chuyển đảo Sulawesi của Indonesia vào ngày 16/1.

Nói trên hãng CNN hôm thứ Sáu, ông Jan Gelfand khẳng định số người tử vong và mất tích sẽ còn tiếp tục tăng. Theo cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Indonesia, hàng trăm người đã bị thương sau vụ động đất. Tâm động đất nằm cách thành phố Majene trên đảo Sulawesi khoảng 6km về phía đông bắc.

Diễn biến vụ động đất Indonesia: Con số thương vong dự báo tiếp tục tăng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

"Tại tỉnh Majene, ít nhất 637 người bị thương và 15.000 cư dân đã phải di dời", Uỷ ban Quản lý thảm họa quốc gia nước này(BNPB) cho biết.

Hàng nghìn người dân đã rời khỏi nhà nhằm tìm chỗ lưu trú an toàn sau vụ động đất. Trận động đất tại Indonesia đã khiến ít nhất 300 ngôi nhà ở Mamuju bị hư hại trong diễn biến xảy ra chỉ từ 5-7 giây, BNPB cho biết.

Các tòa nhà ở khu vực lân cận cũng bị hư hại nặng, bao gồm cả văn phòng chỉ huy quân sự ở Majene, các khách sạn và tòa nhà chính phủ ở Mamuju.

Theo đội tìm kiếm cứu nạn địa phương, nhiều người vẫn bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập.

"Ưu tiên của chúng tôi là cứu những nạn nhân còn bị chôn vùi dưới các tòa nhà. Chẳng hạn như tại văn phòng thống đốc tây Sulawesi, chúng tôi vẫn đang cố gắng sơ tán hai nhân viên an ninh đang bị mắc kẹt bên trong", ông Safaruddin Sanusi – người đứng đầu Sở Thông tin và Truyền thông Tây Sulawesi nói trên CNN hôm thứ Sáu.

Diễn biến vụ động đất Indonesia: Con số thương vong dự báo tiếp tục tăng - Ảnh 2.

Hoạt động giải cứu người dân bị mắc kẹt sau vụ động đất. Ảnh: CNN

"Gần một nửa số tòa nhà ở Mamuju đã bị xóa sổ trong trận động đất. Hầu hết những người dân ở thành phố Mamuju đã phải di dời sau trận động đất", ông nói.

Ông Safaruddin Sanusi khẳng định trận động đất đã phá hủy 4 bệnh viện lớn nhất của Mamuju.

"Bệnh viện Mitra Manakara đã bị san bằng trong khi ba bệnh viện khác là bệnh viện Mamuju, bệnh viện Bhayangkaravà bệnh viện khu vực cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề", ông Sanusi nhấn mạnh.

"Lo lắng nhất trong thời điểm này là chúng tôi không có trang thiết bị tốt để giải cứu các nạn nhân đang bị mắc kẹt sau vụ động đất", người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn địa phương ở Mamuju nói trên truyền hình địa phương.

Người đứng đầu Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), bà Dwikorita Karnawati cũng đã đưa ra cảnh báo nguy cơ sóng thần nếu dư chấn mạnh xảy ra sau động đất.

Hàng nghìn người đã chạy khỏi nhà để tìm kiếm nơi an toàn sau trận động đất xảy ra.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ