• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đoàn y bác sỹ tại Huế lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19

Thời sự 26/07/2021 20:17

(Tổ Quốc) - Tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục cử đoàn công tác gồm 66 y bác sỹ, sinh viên, tình nguyện viên của tỉnh lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều ngày 26/7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ xuất quân, tiễn đoàn công tác của tỉnh lên đường vào hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn công tác lần này có 66 thành viên là những cán bộ, y bác sỹ, sinh viên tình nguyện thuộc Bệnh viện Trung ương Huế, Sở Y tế, Trường ĐH Y dược – Đại học Huế, trường Cao đẳng Y tế Huế.

Đoàn y bác sỹ tại Huế lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đoàn công tác tại buổi lễ xuất quân vào Bình Dương.

Đoàn do ông Phạm Như Vĩnh Tuyên, Bác sỹ chuyên khoa II, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Huế làm Trưởng đoàn sẽ vào tỉnh Bình Dương làm nhiệm vụ từ ngày 26/7 cho đến khi địa phương này chủ động kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Tại Bình Dương, đoàn có nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19, thường xuyên cập nhật thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Y tế để có chỉ đạo kịp thời.

Đoàn y bác sỹ tại Huế lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng người thân, đồng nghiệp đã đến tiễn đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao tinh thần tự nguyện của đoàn công tác, đồng thời gửi lời chúc đoàn công tác nhiều sức khỏe, sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Dịp này, Bệnh viện Trung ương Huế đã gửi tặng tỉnh Bình Dương 5 máy thở không xâm nhập CPAP để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, sau hơn 10 ngày chi viện hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp, đoàn công tác gồm 20 y bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Trung ương Huế do TS-BS Phan Hải Thanh, làm trưởng đoàn đã rời Đồng Tháp để tiếp tục chi viện, hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM theo tinh thần chỉ đạo khẩn cấp của Bộ Y tế.

Đoàn y bác sỹ tại Huế lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Huế rời Đồng Tháp để đến hỗ trợ TPHCM chống dịch.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ tình cảm sâu sắc đến trưởng đoàn, BS Phan Hải Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế cùng các thành viên trong đoàn công tác tình nguyện đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ tích cực, kịp thời cho Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc nói riêng, tỉnh Đồng Tháp nói chung trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Ngoài 20 thành viên kể trên, hiện tại, vẫn còn 12 thầy thuốc, y bác sỹ của đoàn công tác tình nguyện Bệnh viện Trung ương Huế vẫn tiếp tục ở lại để hỗ trợ, điều trị cho những bệnh nhân COVID nặng và nguy kịch. Đồng thời chuyển giao, hướng dẫn những quy trình chuyên môn về chăm sóc dinh dưỡng, phục hồi chức năng... đào tạo nguồn nhân lực, thực hành trang thiết bị, cơ sở vật chất, chuẩn bị cho việc khánh thành đi vào hoạt động Trung tâm Hồi sức tích cực với 50 giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Được biết, trong thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế cũng như các tỉnh miền Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử rất nhiều đoàn y bác sỹ của tỉnh, của Bệnh viện Trung ương Huế, trường ĐH Y dược – ĐH Huế đến các tỉnh, thành hỗ trợ phòng, chống dịch./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ