• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đông Nam Á thu hút đầu tư kỷ lục vào kinh tế số

Thế giới 10/11/2021 20:44

(Tổ Quốc) - Theo trang SCMP, hoạt động giao dịch trực tuyến tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu tiên của năm 2021 đã góp phần tạo nên 11 kỳ lân công nghệ tiêu dùng mới ở khu vực Đông Nam Á.

Nền kinh tế kỹ thuật số tại Đông Nam Á dự kiến sẽ tăng gấp đôi giá trị,lên tới 363 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 từ hoạt động chi tiêu du lịch, thương mại điện tử, truyền thông, vận tải và thực phẩm.

Tiềm năng kinh tế kỹ thuật số thu hút đầu tư kỷ lục vào thị trường Đông Nam Á - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP

"Giới đầu tư trên thế giới đã đóng góp khoảng 11,5 tỷ đô la Mỹ vào các công ty công nghệ của Đông Nam Á trong nửa đầu năm nay. Hầu hết các quỹ đầu tư đều tập trung vào lĩnh vực thương mại điện tử và dịch vụ tài chính kỹ thuật số", một số báo cáo mới của ngành cho biết.

Số lượng giao dịch giữa tháng Một và tháng Sáu trong năm 2021 đã tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự phục hồi lớn từ cuộc suy thoái do đại dịch gây ra vào năm 2020.

Ông Rohit Sipahimalani, chiến lược gia đầu tư tài chính của Temasek cho biết ngày càng cho thấy tiềm năng của nền kinh tế kỹ thuật số ở Đông Nam Á sau khi một số công ty khởi nghiệp trong khu vực đã thông báo niêm yết công khai.

Một trong các chiến thắng lớn nhất ở lĩnh vực này phải kể đến tập đoàn công nghệ khổng lồ của Singapore – Sea Group với các mảng kinh doanh chủ chốt bao gồm trò chơi trực tuyến Garena và nền tảng thương mại điện tử Shopee, đạt 200 tỷ đô la vốn hóa thị trường.

"Các nhà đầu tư đang bắt đầu thừa nhận nguyên tắc cơ bản về tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực, chẳng hạn như lượng người dùng internet tương tác cao và sự thay đổi lâu dài, đáp ứng việc ứng dụng kỹ thuật số cho người tiêu dùng", ông Sipahimalani cho biết.

"Các nhà đầu tư vẫn tiếp tục tìm kiếm thị trường lớn – quốc gia có tiềm năng phát triển kinh tế kỹ thuật số và họ nhìn thấy điều này ở các quốc gia Đông Nam Á", ông Sipahimalani khẳng định.

Việt Nam trở thành một trong 6 nền kinh tế kỹ thuật số trọng điểm

Báo cáo e-Conomy SEA vào năm 2021 gợi ý các thay đổi lớn về kỹ thuật số của khu vực, trong đó 6 nền kinh tế trọng điểm là Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Singapore và Indonesia.

Báo cáo ghi nhận thêm 11 kỳ lân công nghệ tiêu dùng mới, nâng tổng số lên 23 kỳ lân ở khu vực Đông Nam Á trong năm nay. Một trong số đó phải kể đến kỳ lân về xe hơi trực tuyến của Singapore – Carro. Nền tảng bán xe ô tô trực tuyến Carro đã thu hút khoảng 360 triệu đô la Mỹ vào tháng Sáu từ các nhà đầu tư, bao gồm cả công ty đầu tư mạo hiểm East Ventures của Indonesia.

Florian Hoppe, người đứng đầu Bộ phận thực hành kỹ thuật số ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương khẳng định, rất nhiều nhà đầu tư đã áp dụng cách tiếp cận và theo dõi diễn biến thị trường vào thời điểm đỉnh dịch trong năm ngoái và hiện tại các hoạt động đã trở lại.

"Hoạt động giao dịch thương mại điện tử đã đạt mức cao nhất ở khu vực Đông Nam Á", ông Hoppe nhận định.

Trong báo cáo, nền kinh tế kỹ thuật số của Đông Nam Á tiếp tục tăng trưởng, ước tính tăng khoảng 40 triệu người dùng trực tuyến mới vào năm nay. Nền kinh tế kỹ thuật số của khu vực dự kiến sẽ đạt 360 tỷ đô la trong tổng giá trị hàng hóa vào năm 2025 và dự đoán sẽ đạt hơn một nghìn tỷ đô la vào năm 2030.

Với sự phát triển của thương mại điện tử, du lịch, truyền thông, vận tải và thực phẩm, nền kinh tế kỹ thuật số ở khu vực nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao trong thời gian tới. Ông Stephanie Davis, Phó Chủ tịch phụ trách Đông Nam Á và Nam Á của Google lưu ý, đại dịch đã khiến người dân lựa chọn sử dụng thương mại điện tử, đáp ứng nhu cầu giao dịch mua sắm trực tuyến trên nhiều dịch vụ.

Bên cạnh đó, các chuyên gia kỹ thuật số cũng cho rằng internet đã tạo ra các cơ hội phát triển kinh tế cho nhiều quốc gia trong khu vực.

"Có rất nhiều động lực để hướng tới sử dụng giao dịch trực tuyến và dịch bệnh đã thúc đẩy phát triển kinh tế kỹ thuật số", ông Davis khẳng định.

Tất cả các quốc gia đều chứng kiến sự tăng trưởng hai con số trong nền kinh tế kỹ thuật số của họ vào thời điểm này so với trước khi dịch bệnh. Philippines có mức tăng trưởng cao nhất, đạt mức 93%. Tiếp theo là Thái Lan (51%), Indonesia (49%) và Malaysia (47%). Đáng lưu ý, Singapore tăng trưởng 35% và Việt Nam tăng trưởng 31% nhờ vào thương mại điện tử.

Ông Hoppe cho rằng nền kinh tế kỹ thuật số của Đông Nam Á đã vượt qua Ấn Độ nhưng vẫn còn tiềm năng chưa được khai thác.

Theo ông Sipahimalani, ngành thương mại điện tử và công nghệ tài chính sẽ tiếp tục thu hút nhiều vốn đầu tư nhất trong thời gian tới, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ y tế và công nghệ giáo dục.

"Chúng ta cần phải tiếp tục đầu tư vào phát triển nhân tài và nâng cao trình độ nhân lực để tạo cơ hội phát triển kinh tế kỹ thuật số ở khu vực Đông Nam Á ", ông Sipahimalani nhấn mạnh.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ