• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Động thái nghiêm khắc của Hàn Quốc giải quyết cơn khát khẩu trang

Thế giới 05/03/2020 10:03

(Tổ Quốc) - Theo Yonhap, Hàn Quốc tiếp tục tăng cường phân phối khẩu trang đến người dân và tuyên bố lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang nhằm đối phó với sự thiếu hụt liên tục trong bối cảnh dịch bệnh lây lan mạnh tại nước này.

Chính quyền Hàn Quốc đang nghiên cứu cách thức tăng nguồn cung khẩu trang cho người dân khi đây là nhu cầu thiết yếu lúc này. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã phân phối khẩu trang đến các đơn vị bán lẻ nhằm cung cấp cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, vì phải xếp hàng quá lâu chờ đợi, thậm chí có người không thể mua được nên nhiều người dân đã tỏ ra căng thẳng và bức xúc. Tổng thống Hàn Quốc đã phải xin lỗi người dân vì sự cố này.

Động thái nghiêm khắc của Hàn Quốc giải quyết cơn khát khẩu trang - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Yonhap

Chủ trì cuộc họp nội các khẩu cấp, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết, chính phủ đã đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường cung cấp khẩu trang và đưa tới tay người dân nhằm tránh tình trạng khan hiếm khẩu trang như trước đó.

"Đầu tiên, chính phủ sẽ cung cấp khẩu trang cho các đơn vị y tế, khu cách ly và sau đó sẽ phân phối đều đặn số còn lại cho người dân sử dụng", ông Chung nói.

Theo Yonhap, Hàn Quốc sẽ thiết lập một hệ thống kiểm tra nhằm ngăn chặn việc lặp lại bán khẩu trang nhiều lần chỉ cho một người và ngăn cấm việc xuất khẩu khẩu trang trong dịch bệnh. Động thái này nhằm ngăn chặn tình trạng khan hiếm khẩu trang, ông Chung nói thêm.

Cuộc họp diễn ra nhằm phê duyệt kế hoạch khẩn cấp tránh tình trạng mất cân bằng trong việc cung cấp và đáp ứng nhu cầu khẩu trang cho người dân.

Mặc dù các biện pháp đã được đưa ra nhưng nhiều người dân Hàn Quốc vẫn phải xếp hàng dài chờ hàng giờ để mua khẩu trang. Nhiều người đã phàn nàn vì không thể mua loại khẩu trang này.

Hàn Quốc ngày hôm nay (5/3) đã thông báo 438 ca nhiễm covid-19, nâng tổng số người nhiễm lên tới 5766, trong đó số ca nhiễm mới thường xác định ở thành phố Daegu – nơi tâm điểm của dịch bệnh.

Theo Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), khoảng 35 bệnh nhân cao tuổi có tiền sử bệnh đã tử vong khi nhiễm loại virus mới này. Trong khi đó, khoảng 60% các trường hợp xác nhận có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa. Tuy nhiên, các cơ quan y tế đã tập trung vào xét nghiệm cho người dân địa phương ở Daegu và cảnh báo mức độ lây lan dường như cả thành phố.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ