• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du khách bay từ sân bay Singapore sẽ phải trả thêm phí từ tháng 11 tới

Thế giới 15/09/2022 19:10

(Tổ Quốc) - Hành khách có chuyến bay từ sân bay Changi của Singapore sẽ phải trả thêm 6.9 USD phí sân bay kể từ ngày 1/11.

Hành khách trên các chuyến bay xuất phát từ sân bay Changi hiện phải trả phí khởi hành là 52.3 USD, bao gồm phí dịch vụ hành khách và phí an ninh 35 USD (do Tập đoàn sân bay Changi CAG thu), phí hàng không 6.1 USD và phí phát triển sân bay 10.8 USD) do chính phủ Singapore thu).

Việc tăng phí đã được công bố vào ngày 14/9 và lộ trình tăng tổng phí khởi hành sẽ là 59.2 USD từ ngày 1 tháng 11 tới, lên 62.2 USD từ tháng 4 năm 2023 và tới 65.2 USD từ tháng 4 năm 2024.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS) và CAG cho biết những hành khách có vé máy bay được xuất trước ngày 1/11 sẽ không phải trả khoản phí tăng thêm này.

Phí khởi hành cũng sẽ không có gì thay đổi đối với hành khách quá cảnh. Họ chỉ phải trả khoản 9 USD phí sân bay cho mỗi chuyến bay.

Du khách bay từ sân bay Singapore sẽ phải trả thêm phí từ tháng 11 tới - Ảnh 1.

Các khoản phí mới sẽ hỗ trợ cho quá trình vận hành và phát triển sân bay. Ảnh: Straits Times.

Trong khi đó, các hãng hàng không cũng sẽ phải trả thêm phí đậu và hạ cánh máy bay, CAAS và CAG cho biết thêm.

Tuyên bố cho biết các khoản phí và lệ phí được tính thêm này sẽ được đưa vào hỗ trợ các hoạt động của CAG, nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện tại của các nhà ga và các kế hoạch phát triển trong tương lai, trong đó có việc nâng cấp hệ thống quản lý và phát triển trung tâm hàng không của CAAS.

Phí sân bay tại Changi đã được sửa đổi lần gần đây nhất là vào năm 2018 và các nhà chức trách đã hạn chế việc tăng thêm phí trong đại dịch Covid-19.

Động thái tăng phí mới nhất này diễn ra cùng với thời điểm Nhà ga số 4 của Sân bay Changi mới đón các chuyến bay đầu tiên vào thứ Ba tuần này. Trước đó, nhà ga này đã bị đóng cửa vào tháng 5 năm 2020 do lưu lượng hàng không giảm mạnh khi đại dịch bắt đầu.

Việc mở cửa trở lại nhà ga số 4, có công suất đón 16 triệu hành khách mỗi năm sẽ tăng thêm năng lực vận tải của sân bay Changi. Sắp tới, nửa phía nam của Nhà ga số 2 cũng sẽ mở cửa trở lại từ ngày 11 tháng 10.

Sự phối hợp này sẽ khôi phục năng lực đón khách của sân bay Changi về mức trước đại dịch là 70 triệu hành khách mỗi năm.

Hiện tại, sân bay Changi không đơn độc trong việc tăng phí này. Sau hơn hai năm hoạt động đi lại bị hạn chế vì phòng chống dịch bệnh, nhiều sân bay trên thế giới đã bị sụt giảm doanh thu.

Vào tháng 11 năm ngoái, sân bay Schiphol ở Amsterdam đã công bố kế hoạch tăng 37% phí đối với các hãng hàng không trong vòng 3 năm tới. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Đầu tháng này, tờ De Telegraaf của Hà Lan cũng đưa tin rằng chính phủ Hà Lan có kế hoạch tăng hơn gấp ba lần thuế đánh vào hành khách di chuyển bằng đường hàng không của nước này từ tháng 1 năm sau. Mức phí từ 7.95 Euro hiện tại dự kiến sẽ lên tới lên 28.58 Euro.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ