• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đức chuẩn bị tiêm chủng bắt buộc: Quy định "rắn" cho người chưa tiêm vaccine

Thế giới 03/12/2021 14:36

(Tổ Quốc) - Đức bắt đầu thực hiện các biện pháp siết chặt hạn chế với những người không tiêm chủng trước mối đe dọa làn sóng dịch bệnh mới.

Đức siết chặt các hạn chế với người không tiêm chủng

Theo CNN, Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Angela Merkel và người kế nhiệm Olaf Scholz ngày 2/12 đã tham gia cuộc họp báo thông báo siết chặn các hạn chế quy định đối với bệnh Covid-19.

Nước này sẽ siết chặt các hạn chế trên toàn quốc đối với những người không tiêm chủng trong bối cảnh các nhà lãnh đạo đang cân nhắc chương trình tiêm chủng bắt buộc trong cả nước vào các tháng tới.

Đức chuẩn bị chương trình tiêm chủng bắt buộc: Quy định "rắn" cho người chưa tiêm vaccine - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Đây là hành động kiên quyết của chính phủ Đức trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 tại nước này đang rất nghiêm trọng, với số ca nhiễm ở mức rất cao và tỷ lệ tiêm chủng ở Đức thấp hơn nhiều các quốc gia châu Âu khác.

Theo CNN, những người chưa tiêm chủng sẽ bị cấm đi lại tự do mọi nơi, ngoại trừ các cơ sở kinh doanh thiết yếu, chẳng hạn như siêu thị và hiệu thuốc để hạn chế sự lây lan của Covid. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel và lãnh đạo kế nhiệm Olaf Scholz ngày 2/12 đã thông báo quy định mới này. Lệnh cấm sẽ miễn trừ cho những trường hợp chưa tiêm chủng nhưng đã hồi phục sau khi mắc Covid-19. Hai nhà lãnh đạo Đức cũng ủng hộ các đề xuất về chương trình bắt buộc tiêm vaccine. Nếu được Quốc hội thông qua, quy định này có thể có hiệu lực sớm nhất từ tháng 2/2022.

Theo quy định hạn chế mới, những người chưa tiêm phòng đầy đủ chỉ được gặp hai người trong cùng một gia đình khác. Các quán bar và hộp đêm ở những khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao, chẳng hạn giữ mức 350 ca/100.000 người trong một tuần, bắt buộc phải đóng cửa. Đức cũng sẽ hạn chế số lượng người tham gia các sự kiện đông người như các trận đấu bóng đá.

"Các sự kiện văn hóa và giải trí trên toàn quốc chỉ mở cho những người đã tiêm chủng hoặc đã bình phục sau khi nhiễm bệnh", bà Merkel nhấn mạnh.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Đức đang đối mặt với sự gia tăng số ca mắc mới và mối lo ngại về biến chủng Omicron vừa được phát hiện. Đây cũng là cuộc họp báo cuối cùng của bà Merkel trước khi kết thúc 26 năm làm Thủ tướng.

"Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng tình hình đang rất nghiêm trọng và cần thiết phải thực hiện thêm các biện pháp khác ngoài các quy định đã áp dụng từ trước. Làn sóng thứ 4 của dịch bệnh đang lan rộng và chưa thể khống chế", bà Merkel nói thêm.

Theo bà Merkel, những người đã tiêm chủng sẽ giảm khả năng miễn dịch sau 9 tháng, vì vậy, Đức cũng đang khuyến khích người dân tiêm mũi tăng cường.

Chương trình tiêm chủng bắt buộc

Nếu được phê duyệt, chương trình tiêm chủng của Đức sẽ giống với cách làm của nước láng giếng Áo, quốc gia cũng có kế hoạch tiêm bắt buộc cho người lớn đủ điều kiện từ tháng Hai năm sau.

Ở một số quốc gia khác, như Hy Lạp, tiêm vaccine là chương trình bắt buộc cho những người trên 60 tuổi từ giữa tháng Giêng năm tới. Chính phủ Hy Lạp cho biết những người ở độ tuổi này từ chối tiêm sẽ phải chịu mức phạt khoảng 113USD.

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đã đến lúc phải nghĩ đến chương trình tiêm chủng bắt buộc trong khối vì EU cũng liên tục đối mặt với các cuộc tấn công kép của làn sóng Covid-19 cũng như mối đe dọa từ biến thể mới Omicron vừa phát hiện ở Nam Phi.

"Cách đây hai hoặc ba tháng trước, tôi không bao giờ nghĩ sẽ chứng kiến những gì thế giới đang trải qua hiện tại, rằng chúng ta đang trải qua đại dịch khủng khiếp này. Chúng ta có vaccine và vaccine để cứu người nhưng chúng ta lại không sử dụng đầy đủ ở mọi nơi", bà von der Leyen nói trong cuộc họp báo vào ngày 1/12.

"Làm thế nào chúng ta có thể khuyến khích tiêm chủng bắt buộc trong Liên minh châu Âu. Nhất định phải thảo luận nội dung này. Chúng ta cần phải đưa vấn đề này theo hướng tiếp cận chung nhưng chắc chắn vẫn phải cần yếu tố dẫn dắt", Chủ tịch Ursula von der Leyen nói thêm.

Giống với Áo, Đức là một trong số các quốc gia ở Tây Âu có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Trong khi đó, quốc gia này tiếp tục ghi nhận số ca mắc tăng kỷ lục, đặc biệt là ở các bang ở phía đông. Vào ngày 1/12, quốc gia này ghi nhận 446 ca tử vong liên quan đến Covid-19, đánh dấu số ca tử vong hàng ngày cao nhất trong 9 tháng qua.

"Nhiều bệnh viện đang phải gồng mình chống chọi với số lượng bệnh nhân chăm sóc đặc biệt ngày càng tăng. Có thể có khoảng 6.000 bệnh nhân Covid-19 phải vào diện chăm sóc đặc biệt trong dịp Giáng sinh", Hiệp hội Liên ngành Chăm sóc tích cực và Cấp cứu của Đức (Divi) cảnh báo vào ngày 1/12.

Theo Viện Robert Koch (RKI), Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quốc gia, Đức là vùng dịch lớn thứ chín thế giới và ghi nhận hơn 102.000 người đã tử vong vì Covid-19 đến nay./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ