• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đức "dồn dập" lo sợ Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân mới hậu INF

Thế giới 03/08/2019 13:27

(Tổ Quốc) - Chính trị gia Đức cho rằng, một cuộc chạy đua vũ khí mới giữa Nga và Mỹ không có lợi gì cho Berlin.

Hôm 2/8, Washington đã chính thức rút lui khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), sau khi cáo buộc Nga vi phạm. Moscow cũng tỏ ra nghi ngờ việc Mỹ tuân theo văn kiện, đồng thời đưa ra phản ứng tương tự như quyết định của Nhà Trắng.

1076442700

Căn cứ không quân Buchel (ảnh: getty)

Nghị sỹ Đức Andrej Hunko bày tỏ những quan ngại về sự sụp đổ của INF và cho rằng, nó có thể dẫn lời khả năng Mỹ triển khai các tên lửa hạt nhân trên lãnh thổ Đức.

Mỹ và NATO từng đảm bảo rằng, các vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ không được triển khai tại châu Âu sau khi INF tan vỡ. Nhưng Nghị sỹ Hunko chỉ ra, Washington vẫn chưa dỡ bỏ những vũ khí của mình tại Đức bất chấp đề nghị từ Berlin.

"Căn cứ không quân Buchel vẫn có các vũ khí hạt nhân của Mỹ… Có quan ngại lớn rằng các tên lửa mới có thể sẽ được triển khai tại đây và chúng tôi phải ngăn ngừa điều đó xảy ra bằng mọi giá", ông Hunko nhấn mạnh.

Tương tự, Nghị sỹ Nils Schmid của Đảng Dân chủ Xã hội nhận định, một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa Mỹ và Nga không có lợi gì cho Đức. Ông Schmid cũng kêu gọi gia tăng các nỗ lực kiểm soát vũ khí quốc tế.


"Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng ta đang nói về việc khôi phục lại đối thoại giữa các nước sở hữu hạt nhân… Châu Âu và Đức phải kêu gọi các cuộc thương lượng này và thúc đẩy chúng bằng các đề nghị cùng lúc ngăn ngừa một cuộc chạy đua vũ trang", ông Schmid nói.

Các phát biểu trên được đưa ra sau khi Mỹ chính thức rút khỏi INF vào ngày 2/8/2019 và những tin tức rằng Lầu Năm góc sẽ tiến hành thử nghiệm mẫu tên lửa phi INF mới trong vòng vài tuần hoặc vài tháng tới. Tên lửa này được cho là nhằm đối trọng với Nga và dự định sẽ triển khai tại châu Âu.

Moscow từng nhiều lần cảnh báo Mỹ về việc triển khai vũ khí tại châu Âu và coi đó là những nguy cơ đe dọa an ninh Nga.

Không chỉ chỉ trích quyết định rút khỏi INF của Washington, Nga còn đặt câu hỏi liên quan tới Mỹ sử dụng tên lửa tầm trung và thiết bị bay không người lái, cũng như triển khai các bệ phóng tên lửa MK41 Aegis trên lục địa già.

Phương Đỗ

NỔI BẬT TRANG CHỦ