• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

EU cấp chứng chỉ Covid kỹ thuật số để đón khách quốc tế ngoài khối

Thế giới 03/06/2021 13:11

(Tổ Quốc) - Chứng chỉ Covid-19 kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU) sẽ mang đến cơ hội đi lại cho du khách quốc tế ngoài khối, bao gồm các du khách đến từ Mỹ.

Đại diện Uỷ ban châu Âu cho biết, chứng chỉ Covid-19 kỹ thuật số bao gồm bằng chứng xác nhận đã tiêm chủng vaccine hoặc là xác nhận kết quả âm tính với Covid sau khi mắc bệnh.

EU cấp chứng chỉ Covid kỹ thuật số để đón khách quốc tế ngoài khối - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

"Hiện tại nếu bạn là người dân Mỹ, không sống trong liên minh châu Âu thì bạn có thể lấy chứng chỉ Covid từ các quốc gia thành viên của EU. Căn cứ vào các bằng chứng bạn đã tiêm vaccine hoặc đã có xét nghiệm Covid trong thời gian gần đây, các quốc gia thành viên EU sẽ cấp cho bạn một chứng chỉ Covid kỹ thuật số để đi lại", đại diện của Ủy ban EU nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo đại diện của Ủy ban EU, quyết định này còn phụ thuộc vào từng quốc gia thành viên trong khối. Ủy ban châu Âu đang phối hợp với Mỹ để thống nhất loại chứng chỉ vaccine phù hợp giữa hai bên.

Vào ngày 1/6, Ủy ban châu Âu đã có thông cáo báo chí cho biết 7 quốc gia của châu Âu bao gồm Bulgaria, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Croatia và Ba Lan đã bắt đầu cấp chứng chỉ Covid kỹ thuật số để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân giữa các quốc gia trong khối.

"Hệ thống chứng chỉ Covid kỹ thuật số sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên có thể áp dụng chứng chỉ này trên cơ sở tự nguyện, phụ thuộc vào quyết định mỗi nước thành viên", đại diện Ủy ban châu Âu nhấn mạnh.

EU từng đề xuất chứng chỉ này vào tháng Ba năm nay nhằm nhanh chóng đưa ra thống nhất du lịch quốc tế an toàn cho người dân trong khối vào mùa hè này.

"Chứng chỉ đảm bảo miễn phí truy cập cho tất cả mọi người và có sẵn định dạng trên giấy hoặc dạng kỹ thuật số. Đây sẽ là bằng chứng xác nhận du khách đã tiêm chủng đầy đủ, xét nghiệm có kết quả âm tính hoặc chứng minh đã hồi phục sau khi mắc bệnh", Ủy ban châu Âu cho biết.

"Đây là điều đặc biệt quan trọng cho ngành du lịch của EU trong những tuần tới. Tất cả các quốc gia thành viên sẽ hoàn thiện hệ thống kỹ thuật số  để cấp, lưu trữ và xác minh thông tin  chứng chỉ từ người dân, đáp ứng nhu cầu đi lại kịp thời vào kỳ nghỉ lễ", Đại diện Ủy ban Y tế EU - Stella Kyriakides nói trong một thông cáo báo chí.

"Người dân EU đang mong muốn có thể đi du lịch an toàn. Chứng chỉ kỹ thuật số do EU cấp sẽ là một bước quan trọng trong hành trình kích cầu du lịch trở lại của các quốc gia thành viên châu Âu", bà Stella Kyriakides nhấn mạnh.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ