• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

EU thắt chặt quy định đi lại liên quan đến chứng chỉ vaccine

Thế giới 14/07/2021 06:03

(Tổ Quốc) - Theo trang SCMP, hàng triệu người dân trên khắp thế giới đã tiêm vaccine đầy đủ nhưng lại không được chấp nhận quá cảnh vào một số quốc gia của châu Âu bởi vì loại vaccine mà họ tiêm không do châu lục này sản xuất.

Cơ quan quản lý dược phẩm EU (EMA) cho biết, người dân tiêm vaccine AstraZeneca do châu Âu sản xuất và EMA cấp phép sẽ được phép nhập cảnh vào EU. Tuy nhiên, nếu loại vaccine này sản xuất ở các nước khác như Ấn Độ, Trung Quốc và Nga thì được xem là chưa đủ điều kiện nhập cảnh vào châu lục này.

EU thắt chặt quy định đi lại liên quan đến chứng chỉ vaccine - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty

Nhắc tới lý do này, EMA nhận định loại vaccine AstraZeneca do các nước khác sản xuất chưa hoàn thành thủ tục giấy tờ cần thiết với nhà máy sản xuất, bao gồm chi tiết về thực tiễn sản xuất hay tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng. Do đó, EU chỉ chấp thuận chứng nhận tiêm chủng các loại vaccine do châu lục này sản xuất bao gồm AstraZeneca, Pfizer,  Moderna và Johnson&Johnson. 

Một số chuyên gia mô tả động thái của EU được cho là phân biệt đối xử và phản khoa học bởi Tổ chức Y tế Thế giới đã công nhận việc cấp phép đối với loại vaccine này. Các quan chức y tế cho biết tình hình này không chỉ gây cản trở phát triển ngành du lịch mà còn làm giảm đi niềm tin vào vaccine của người dân tại một số nước.

Trong bối cảnh chương trình tiêm chủng diễn ra thuận lợi ở châu Âu và một số quốc gia phát triển khác, các  nhà chức trách bày tỏ hy vọng có thể cứu vãn ngành du lịch trong mùa hè năm nay sau khi các biện pháp nới lỏng hạn chế được áp dụng. Đầu tháng này, EU đã giới thiệu chứng chỉ Covid kỹ thuật số và cho phép người dân trong khối có thể đi lại với điều kiện là đã tiêm vaccine do Cơ quan quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) cấp phép.

Trong khi Mỹ, Anh và nhiều quốc gia châu Á vẫn chưa mở cửa đón khách quốc tế thì việc công nhận chứng chỉ kỹ thuật số của EU được xem là mô hình tiềm năng kích cầu du lịch trong dịch bệnh và là động lực để phát triển kinh tế.

Một số nước như Bỉ, Đức và Thụy Sĩ cho phép du khách nhập cảnh cho dù không tiêm vaccine do EU sản xuất, tuy nhiên, Pháp và Italy lại không chấp nhận điều này.

Ông Ivo Vlaev, Giáo sư Đại học Warwick, Anh cho rằng một số nước phương Tây không công nhận vaccine sản xuất tại nước khác sẽ gây ra các hiểu lầm không đáng có.

"Bởi động thái này, một số người vốn dĩ đã do dự tiêm vaccine sẽ càng dè dặt hơn. Họ cũng sẽ mất lòng tin vào thông điệp sức khỏe cộng đồng từ chính phủ", ông Vlaev nhấn mạnh.

Nhiều du khách trên thế giới tỏ ra bất bình với quyết định này. Tiến sỹ Ifeanyi Nsofor và vợ đã tiêm mũi vaccine AstraZeneca của Ấn Độ và có ý định sẽ đi du lịch châu Âu trong mùa hè này. Tuy nhiên, kế hoạch đã phải gián đoạn sau quy định này  của châu Âu. 

"Chúng tôi rất biết ơn EU vì chương trình hỗ trợ cho COVAX. Tuy nhiên, quy định mới đưa ra đang phản ánh sự phân biệt đối xử với các loại vaccine", Tiến sỹ Nsofor nhấn mạnh.



Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ