• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giữa đe dọa gia tăng trừng phạt Triều Tiên, tín hiệu mới từ quan hệ Bắc Kinh, Bình Nhưỡng

Thế giới 09/04/2019 09:41

(Tổ Quốc) - Cửa khẩu mới được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường trao đổi thương mại và du lịch giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Bloomberg đưa tin, Trung Quốc và Triều Tiên vừa mở một cửa khẩu mới qua sông Áp Lục – một trong ba đường biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia láng giềng.

Cửa khẩu trên có vị trí gần với một cây cầu mới xây, kết nối thành phố Trung Quốc là Tập An (tỉnh Cát Lâm) với thành phố Manpo (tỉnh Chagang) của Triều Tiên. Cây cầu được khởi công xây dựng vào năm 2012 và mất bốn năm để hoàn thành. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, khu vực cửa khẩu không đi vào hoạt động do những lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc vào Triều Tiên.

Giữa đe dọa gia tăng trừng phạt Triều Tiên, tín hiệu mới từ quan hệ Bắc Kinh, Bình Nhưỡng - Ảnh 1.

Cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục giữa Trung Quốc và Triều Tiên (ảnh: Nikkei Asian Review)

Mặc dù vậy, Bloomberg cho rằng, trong thời gian gần đây, các lệnh trừng phạt đã không thể ngăn cản những đoàn xe buýt tour Trung Quốc chở khách du lịch sang Triều Tiên và quay trở lại. Do vậy, cửa khẩu mới đã được đưa vào hoạt động, với những hạ tầng cơ sở hiện đại phục vụ cho công tác hải quan, cho phép cả hành khách và xe chở hàng qua lại.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục có nhiều cải thiện. Trong vòng 13 tháng qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có tới 4 chuyến công du tới Trung Quốc.

Cửa khẩu Manpo là cửa khẩu thứ tư trên biên giới Triều Tiên – Trung Quốc. Năm 2006, một bài viết trên New York Times nhận định, công tác an ninh tại cửa khẩu Trung Quốc thường không quá chặt chẽ, khiến nhiều người Triều Tiên có thể tiến vào Trung Quốc dễ dàng. Tuy vậy, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng các hàng rào dọc theo biên giới.

Bất chấp các lệnh cấm vận quốc tế, Bắc Kinh vẫn tiếp tục trao đổi thương mại với Bình Nhưỡng. Theo Bloomberg, năm 2017, thương mại giữa hai nước giảm hơn 10% xuống còn khoảng 5 tỷ USD. Cửa khẩu mới được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường trao đổi thương mại và du lịch giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Mặc dù vậy, hiện tại vẫn chưa rõ cửa khẩu sẽ vận hành ra sao dưới áp lực của lệnh trừng phạt.

Bloomberg cũng chỉ ra, Tổng thống Trump đã có được sự ủng hộ của Trung Quốc cho việc gia tăng trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Trong lúc đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề trừng phạt Triều Tiên với người đồng cấp Trump tại ngay Nhà Trắng vào thứ Năm (11/4) tới đây. Seoul luôn muốn khẳng định vai trò hòa giải và điều phối của mình trong mối quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Minh Đức

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ